Mưa rét, khu du lịch hồ Ba Bể vắng khách tham quan

Khác hẳn với những dịp nghỉ cuối tuần khác, trong ngày cuối năm 2018 do thời tiết lạnh giá, mưa rét, nhiệt độ xuống thấp có nơi chỉ 6 - 8 độ C nên điểm du lịch hồ Ba Bể tại tỉnh Bắc Kạn vắng bóng du khách tham quan.

Nằm trong danh sách 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, hồ Ba Bể như được ví như một “Hạ Long trên núi”. Đây là một điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bắc Kạn.

Vậy nhưng, do mưa rét nên lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng những ngày này giảm mạnh. Dọc đường vào khu du lịch hồ Ba Bể, các khách sạn, nhà hàng không còn nhộn nhịp như ngày thường. Những con đò nằm dài bên bến nước chờ chở khách tham quan nhưng không có khách xuống thuyền.

Chú thích ảnh
Đường vào khu du lịch hồ Ba Bể vắng không một bóng người. (Ảnh chụp lúc 9h sáng 30/12)
Chú thích ảnh
Một con thuyền rời bến nhưng không có khách tham quan.

 

Chú thích ảnh
Những con thuyền chở khách du lịch tham quan hồ Ba Bể nằm dài tại bến vì không có khách.

 

Chú thích ảnh
Mưa rét, không khách tham quan nên các chủ đò "nhàn rỗi".
Chú thích ảnh
Co ro bên chậu than củi sưởi ấm chống rét.

 

Chú thích ảnh
Tụ lại ngồi uống nước chè cho hết ngày.
Chú thích ảnh
Cổng chào vào khu du lịch hồ Ba Bể vắng khách làm thủ tục mua vé tham quan
V.T/Báo Tin tức
Có dấu hiệu trù dập cán bộ ở Vườn quốc gia Ba Bể
Có dấu hiệu trù dập cán bộ ở Vườn quốc gia Ba Bể

Tình trạng phá rừng đã diễn ra nghiêm trọng tại Vườn quốc gia Ba Bể - Bắc Kạn trong thời gian từ năm 2016 – 2017, với hàng chục cây gỗ nghiến cổ thụ có tổng khối lượng gỗ gần 400m3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN