Mưa lũ làm 24 người chết, trên 100.000 căn nhà bị ngập

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung và Tây Nguyên vào sáng 9/11, trong ngày 8/11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to; các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên mưa đã giảm, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Đêm 8/11, rạng sáng nay, 9/11, các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Nam mưa đã giảm, lượng mưa từ 19 giờ ngày 8/11 đến 1 giờ ngày 9/11 phổ biến từ 5-15mm. Dự báo lũ các sông từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục xuống và dao động ở mức từ BĐ1 đến BĐ2, riêng hạ lưu sông Thu Bồn dao động ở mức trên BĐ2 đến dưới BĐ3.

Đến nay, số người chết do ảnh hưởng của mưa lũ đã ghi nhận là 22 người, tăng 15 người so với báo cáo ngày 7/11, trong đó Thừa Thiên - Huế: 01 người; Đà Nẵng: 03 người; Quảng Nam: 17 người; Quảng Ngãi: 01 người. Số người bị mất tích do mưa lũ là 2: Quảng Nam 1 người, Bình Định 1 người, giảm 1 người so với báo cáo ngày 7/11. Hai người bị mất tích đã chết và tìm thấy xác là: Em Nguyễn Hữu Khá (Khang) 14 tuổi, ở Xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế và em Nguyễn Văn Thắng 12 tuổi, ở Thôn 7A, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Quốc lộ 49B nối quốc lộ 1A về các xã Phong Hoà, Phong Bình (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) bị ngập nặng. Ảnh: Hồ Cầu- TTXVN.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, tại Đà Nẵng đã xảy ra 3 vụ tai nạn làm chìm 3 tàu, đứt cáp trôi dạt 3 tàu. Tàu kéo Xuân Chiểu 01 của ông Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1974), thường trú tại Ngũ Hành Sơn bị chìm tại khu vực Bãi Nam núi Sơn Trà (gần trạm BP Công trình 15). Tàu cá ĐNa 40135 của ông Nguyễn Lộc (SN 1965), thường trú tổ 16A, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng bị chìm tại khu vực Bãi Nam núi Sơn Trà (gần trạm BP Công trình 15). Hiện chủ tàu đã trục vớt. Tàu cá ĐNa 0172 chuyên hút cát của ông Võ Văn Trung (SN 1973), thường trú tổ 48, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, bị chìm tại khu vực thi công cầu Rồng. Tàu cá ĐNa 0653, hoạt động nghề hút cát, của ông Võ Văn Quân (SN 1976), thường trú tổ 48, Khuê trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng bị trôi dạt tại khu vực thi công cầu Rồng. 02 tàu cá BĐ 90590 và BĐ 96291 đứt cáp neo trôi trên sông Hàn. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã điều động 01 tàu, 01 ca nô/10 CBCS và trưng dụng 01 tàu kéo đang thi công cầu Rồng, cứu kéo được các tàu ĐNa 0653, BĐ 90590 và BĐ 96291 an toàn.


Đường giao thông ở xã Hải Thiện, Hải Lăng, Quảng Trị bị ngập. Ảnh: Hồ Cầu- TTXVN.


Tại Quảng Ngãi, vào lúc 8 giờ ngày 8/11, tàu QNg 94942 TS của ông Võ Hữu Đức, sinh năm 1960, quê ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, hành nghề giã cào bị hỏng máy, phá nước và chìm tại tọa độ 17,06'N - 108,24'E. Trong khi khắc phục sự cố tại cabin, thuyền viên Võ Hữu Hòa, sinh năm 1975, quê ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ đã bị chết do ngạt nước. Tàu QNg 94372 TS của ông Võ Tin, cùng quê đã đưa 08 lao động và thi thể anh Võ Hữu Hòa về Đà Nẵng. Vào lúc 04 giờ ngày 08/11, tàu QNg 98225 TS của ông Võ Công Tính, quê ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, hành nghề lưới kéo, trên tàu có 03 lao động, trên đường chạy vào Đà Nẵng đã bị chìm tại tọa độ 16025'N - 108030'E. Tất cả lao động đã được tàu QNg 44229 TS, của ông Phan Văn Công cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Toàn tỉnh Thừa Thiên- Huế có 36.060 nhà bị ngập, trong đó: TP Huế: 20.000 nhà, huyện Hương Trà: 5.736 nhà, huyện Quảng Điền: 2.400 nhà, huyện Phong Điền: 50 nhà, huyện Phú Vang; 4.647 nhà, huyện Hương Thủy: 3.227 nhà. Toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng ngập 24 xã, phường, trong đó huyện Hòa Vang: 11 xã/86 thôn, 3.881 nhà; quận Ngũ Hành Sơn: 04 phường/14 tổ, 1.481 nhà, quận Liên Chiểu: 05 phường/54 tổ, 1.270 nhà; quận Hải Châu: 03 phường/13 tổ; quận Thanh Khê: 01 phường/09 tổ, 150 nhà; quận Cẩm Lệ: 07 phường, 1.131 nhà. Quảng Nam có khoảng 73.060 nhà bị ngập, tập trung tại các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Nông Sơn, TP.Hội An, trong đó có khoảng 55.700 nhà bị ngập sâu trên 0,5m.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức sơ tán 1.150hộ/4.525 khẩu; Quảng Nam tổ chức sơ tán 6.400hộ/25.000 khẩu ở những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Cũng do mưa lũ ở miền Trung, hiện một số hồ đã đầy và tiếp tục xả lũ điều tiết./.


Văn Sơn

Mưa lũ gây thiệt hại nặng cho miền Trung
Mưa lũ gây thiệt hại nặng cho miền Trung

Như báo Tin Tức đã đưa, mưa lũ ở miền Trung đã làm 10 người chết và mất tích. Thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra khá lớn. Tuy nhiên, con số thiệt hại về người và của do mưa lũ gây ra vẫn tiếp tục tăng lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN