Mưa lớn, sạt lở vùi lấp 4 nhà dân ở Đắk Nông

Rạng sáng ngày 15/9, tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã xảy ra vụ sạt lở bờ kè nghiêm trọng làm 4 căn nhà bị vùi trong đất đá, thiệt hại hàng chục triệu đồng.

 

Sau những trận mưa liên tục trong những ngày qua, bờ kè của bến xe của Hợp tác xã vận tải Tuy Đức không chịu được lượng nước từ trên đổ dồn về nên đã bị sạt lở, vùi lấp 4 nhà dân. Bờ kè này được Hợp tác xã vận tải Tuy xây bằng đá hộc, có chiều cao 5m, dài khoảng 40m. Nằm sát ngay phía sau bờ kè là nơi buôn bán phía ngoài chợ và sinh sống của 9 hộ người dân xã Đắk Buk So.

 

Ông Phạm Xuân Chức, một trong những người dân bị ảnh hưởng của vụ sạt lở cho biết: Khi thấy bờ kè có dấu hiệu không an toàn trong mùa mưa, bà con đã báo cho Ban quản lý Hợp tác xã nhưng Hợp tác xã vận tải Tuy Đức vẫn không có động thái khắc phục. Mỗi khi đến mùa mưa là nước ở trên bến xe chảy xuống khiến cho bờ kè bị thấm dần và hư hỏng. Thấy trời mưa liên tục, bà con cũng đã chủ động chuẩn bị đối phó nhưng đến đêm 14/9, bức tường bắt đầu sập xuống, đè lên 4 căn nhà. Rất may là không có ai bị thương. Hiện tại phần còn lại của bờ kè cũng có nguy cơ sụp đổ xuống 5 nhà bên cạnh khiến nhiều hộ gia đình thấp thỏm lo âu.

 

rên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện có rất nhiều căn nhà được người dân xây dựng bằng cách khoét đất đồi, xây nhà trên sườn dốc, đất yếu… nên trong mùa mưa cần đề phòng sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản. Chính quyền địa phương cần có những biện pháp kịp thời, khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn cho những hộ dân trước nguy cơ bị sạt lở.

 

 

K’GỬIH

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN