Mưa lớn gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp ở Đắk Lắk

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn từ chiều 5/9 đến nay đã gây ra nhiều thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự xã Ea Rốc, tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thực địa, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai. Ảnh: TTXVN phát

Tại phường Đông Hòa, mưa lớn gây ngập, ngã đổ 98 ha lúa đang ở thời kỳ chín sữa và chuẩn bị thu hoạch. Tại phường Cư Bao, mưa lớn làm vỡ hồ cá của hộ gia đình ông Nguyễn Công Vinh (tổ dân phố Sơn Lộc 3), làm thiệt hại 1 tấn cá thương phẩm. Tại xã Tây Sơn, mưa lũ đã làm 31 con bò, 2 con trâu và 5 con dê của người dân bị chết. Ngoài ra, mưa lớn gây ngập nhiều diện tích lúa ở các địa phương trong tỉnh, nhiều vườn sầu riêng đến vụ thu hoạch gặp mưa lớn liên tiếp dẫn đến bị ngập và nỗi lo về sượng cơm.

Ảnh hưởng của mưa lớn đã làm đập dâng Gia Trụ, đập dâng Đá Bàn bị đất đá vùi lấp, ngã đổ, hư hỏng. Tại hồ Trà Kê (xã Tây Sơn) đã xảy ra hiện tượng sụt lún đất hai bên cống, tạo thành các hố xói lở (chiều rộng đến 5m, chiều sâu 2m) và hư hỏng 110m kênh mương, khả năng gây mất ổn định hồ đập. Mưa lũ, ngập lụt đã làm tuyến tỉnh lộ DT646 (tuyến đường liên tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai, đoạn qua địa bàn thôn Ma Y và thôn Đá Bàn, xã Tây Sơn) bị sạt lở, đất đá trôi ra đường, lấp rãnh thoát nước. Một số tuyến đường liên thôn ở xã Tây Sơn bị sạt lở, xói lở, đất đá vùi lấp. Ngoài ra, mưa lớn đã làm tường rào của Trường Mầm non công lập Phước Tân (xã Tây Sơn) bị sập. Một số xã như Ea Bung, Ia Lốp, Ia Rvê, Ea Rốk… bị ngập úng cục bộ, gây chia cắt giao thông tạm thời.

Đối với tình hình tàu thuyền, tỉnh Đắk Lắk hiện có 428 tàu, với 2.346 lao động đang hoạt động trên biển. Tất cả các tàu, thuyền đã nhận được thông tin về diễn biến và hướng di chuyển của bão, không có tàu nằm trong khu vực nguy hiểm của bão.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị các địa phương chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt; chủ động, tranh thủ tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển; chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn cho các hoạt động vùng hạ du sông Ba.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, do ảnh hưởng của bão số 7 đang hoạt động trên biển Đông, đêm 7/9 đến chiều 8/9, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến dự báo từ 60 - 110 mm/đợt, một số nơi có thể trên 140 mm/đợt. Vùng biển có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 2 - 3m.

Trước đó, để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão số 7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn hỏa tốc đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường phòng, chống, ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo đó, UBND các xã, phường ven biển và tiếp giáp cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; đồng thời triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt đối với các điểm du lịch, khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, đảo, khu vực ven biển. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Đài Thông tin duyên hải Phú Yên, Chi cục Thuỷ sản và Biển đảo phối hợp thông tin kịp thời, đầy đủ cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Hoài Thu (TTXVN)
Đắk Lắk mưa lớn bất thường khiến hàng chục con bò bị chết ngạt
Đắk Lắk mưa lớn bất thường khiến hàng chục con bò bị chết ngạt

Ngày 6/9, trao đổi với phóng viên TTXVN ông Trần Minh Thân, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, mưa lớn khiến mực nước suối ở địa phương dâng cao bất ngờ. Hàng chục gia súc của người dân chăn thả, nhốt dọc theo suối bị ngạt nước và chết. Đàn vật nuôi bị chết gây thiệt hại lớn về sinh kế cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN