Mưa lớn gây ngập cục bộ tại Hà Nội

Cơn mưa lớn trưa 25/7 đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân Thủ đô.

Các khu vực bị ngập nước là: Thụy Khuê (Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An - Dốc La Pho); Phùng Hưng - Bát Đàn - Đường Thành - Nhà Hỏa; ngã tư Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều; ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; Cao Bá Quát (cổng Công ty Môi trường đô thị); Nguyễn Khuyến (khu vực trước cổng Trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt); Ngã tư Ngọc Hà - Lê Hồng Phong; đường Ông Ích Khiêm; đường Ngọc Hà bị ngập sâu ...

Theo ghi nhận, một số tuyến đường có hiện tượng ngập nước khiến người và phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn. Một số người không thể điều khiển phương tiện qua khu vực ngập nước do xe bị chết máy. Nhiều người phải dắt bộ trong mưa ngập.

Tuyến đường Đội Cấn đến 15 giờ ngày 25/7, ngoài trời vẫn đang tiếp tục mưa, nước đã dềnh ngập tới vỉa hè đoạn qua Nhà khách La Thành. Dù mưa không kèm theo gió lớn nhưng trên tuyến đường Quán Thánh - Phan Đình Phùng có cây xanh bị đổ, đoạn trước cổng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương khiến người và phương tiện di chuyển rất khó khăn

Một số tuyến đường khác dù chưa bị ngập nhưng các phương tiện di chuyển cũng không mấy dễ dàng, có hiện tượng ùn tắc nhẹ. Nguyên nhân do trời mưa nhiều người sử dụng phương tiện di chuyển bằng ô tô hơn những thời điểm khác trong ngày.

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội những khu vực đọng, ngập nước đều là điểm ngập cố hữu từ nhiều năm nay. Tại những khu vực đó, sau khi hết mưa khoảng 30 phút, nước sẽ cơ bản rút hết khi lượng mưa dưới 200 mm. Để người và phương tiện qua lại khu vực bị ngập được an toàn, Công ty đã bố trí nhân lực, phương tiện... đặt biển cảnh; tổ chức vớt rác khơi thông cửa cống để nước mưa tiêu thoát nhanh hơn. Ngoài ra, Công ty cũng điều tiết nước tại một số hồ chứa và kênh mương trên địa bàn, đảm bảo lượng nước ổn định để hạn chế úng ngập.

Qua các trạm đo mưa trên địa bàn Hà Nội cho thấy, lượng mưa tại các quận nội thành lớn hơn các huyện ngoại thành. Cụ thể: Tại đường Nguyễn Khuyến quận Đống Đa lượng mưa là 108,1mm; quận Ba Đình là 96,4mm; quận Tây Hồ 72mm...

Các huyện ngoại thành hiện chưa ghi nhận hiện tượng úng ngập. Đến 16 giờ cùng ngày, trên địa bàn Hà Nội vẫn đang mưa, nguy cơ ngập úng trên một số tuyến đường nội đô có thể tiếp tục diễn ra và kéo dài.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cơn mưa lớn gây ngập trên phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Tuyến đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương nước ngập khiến nhiều phương tiện di chuyển qua đây gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Nước ngập dâng cao trên phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Dương Giang /TTXVN
Chú thích ảnh
Các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường Mai Xuân Thưởng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Nước ngập sâu tại khu vực ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Các đơn vị chức năng có mặt tại phố Lạc Trung để thực hiện việc thoát nước. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Mạnh Khánh (TTXVN)
Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng
Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ vĩ Bắc, vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m tiếp tục gây mưa vừa, mưa to và rải rác có dông về đêm và sáng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN