Mưa lớn diễn ra trên diện rộng từ ngày 10/8  

Trong hai ngày tới, mưa to sẽ diễn ra tại nhiều nới ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá.

Chú thích ảnh
Bản đồ đo lượng mưa trong hai ngày tới của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (9/8), một số nơi ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi trên 30 mm như: Hua Păng (Sơn La) 41 mm, Làng Chếu (Sơn La) 36 mm, Cao Sơn (Bắc Kạn) 40 mm…

Dự báo, chiều tối và đêm mai (10/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 90 mm; riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.

Trong ngày và đêm 11/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 150 mm; khu vực Nghệ An có lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 70 mm.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều mai (10/8) đến ngày 11/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cảnh báo, đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài đến ngày 12/8. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Chú thích ảnh
Mưa lớn ở Bắc Bộ diễn ra trong hai ngày tới. Ảnh: Duy Khương/TTXVN.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, chiều ngày 9/8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 và có tên quốc tế là MULAN.

Hồi 13 giờ ngày 9/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ.

Đến 13 giờ ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng suy yếu dần. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, triều cường: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4-6 m, biển động mạnh.

Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ tối và đêm mai (10/8) gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

LV/Báo Tin tức
Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Ngày 9/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công điện số 23/CĐ-QG gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN