Mù Cang Chải - Điểm sáng về xóa nhà tạm ở vùng cao

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền huyện vùng cao Mù Cang Chải, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã mang lại kết quả cao, trở thành điểm sáng.

Cách trung tâm thành phố Yên Bái gần 200 km, huyện vùng cao Mù Cang Chải có trên 96% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là đồng bào Mông. Dù là địa phương nằm trong danh sách 74 huyện nghèo của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 353/QĐ-TTg, ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025" nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã mang lại kết quả cao, trở thành điểm sáng của toàn tỉnh.

Niềm vui của người dân vùng cao

Năm 2025, huyện vùng cao Mù Cang Chải thực hiện xóa 771 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công. Trong đó, làm mới 616 nhà, sửa chữa 147 nhà cho hộ nghèo với kinh phí hơn 41 tỷ đồng; làm mới và sửa chữa 8 nhà cho người có công, gia đình chính sách với kinh phí trên 400 triệu đồng.

Huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tích cực triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và hộ khó khăn về nhà ở. Đây là việc làm thiết thực, giúp người dân có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, hướng tới thoát nghèo bền vững.

Chú thích ảnh
Xây nhà cho hộ gia đình ở huyện vùng cao Mù Cang Chải.

Hơn 20 năm nay, gia đình bà Thào Thị Của (bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải) phải ở trong ngôi nhà tạm, ảnh hưởng đến đời sống của gia đình, nhất là vào những ngày mưa gió, giá rét. Năm 2025, niềm vui đến với gia đình khi được huyện hỗ trợ 60 triệu đồng. Gia đình đã góp thêm 40 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Bà Của rất xúc động và trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đã hỗ trợ nhà ở cho gia đình. Được ở trong ngôi nhà mới khang trang, gia đình bà yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất để cố gắng thoát nghèo.

Chú thích ảnh
Bà Thào Thị Của cùng con cháu ở bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải) phấn khởi trong ngôi nhà mới.

Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, anh em họ hàng trong bản tất bật giúp gia đình anh Hờ A Tủa (bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha) dựng nhà để sớm có ngôi nhà mới. Anh Tủa tâm sự, anh may mắn được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để làm lại nhà cửa. Gia đình anh góp thêm 60 triệu đồng. Ngay sau Tết Ất Tỵ 2025, gia đình đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu để làm lại nhà đảm bảo an toàn. Anh Tủa cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ gia đình.

Là xã có trên 33% hộ nghèo, năm 2025, Chế Cu Nha được giao xóa 48 nhà cho hộ nghèo. Để hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/4, xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể vận động hội viên giúp người dân làm nhà ngay sau Tết Nguyên đán 2025. Đến ngày 11/3, toàn xã có 46 nhà được khởi công xây dựng và 28 nhà đã hoàn thành.

Vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả

Chú thích ảnh
Xây nhà cho gia đình anh Hờ A Tủa ở bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải).

Phó Chủ tịch UBND xã Chế Cu Nha Hờ A Nhà cho biết, ngay sau khi huyện chỉ đạo, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức và các tổ chức, đoàn thể để trực tiếp phụ trách từng gia đình được làm nhà. Các cán bộ đã đến trực tiếp từng hộ dân nắm bắt khó khăn, nguyện vọng để tháo gỡ và giải quyết kịp thời. Xã phấn đấu trước ngày 30/4 hoàn thành toàn bộ 48 căn nhà.

Theo báo cáo của huyện Mù Cang Chải, đến ngày 11/3, toàn huyện đã khởi công 680/771 nhà; trong đó làm mới 552, sửa chữa 128 và hoàn thành 133 nhà. Huyện phấn đấu trước ngày 30/4 hoàn thành việc làm nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Huyện làm tốt công tác tuyên truyền và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, chung tay từ nhân dân, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Giàng A Câu thông tin, huyện đã ban hành kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, xác định số lượng hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng cần hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa theo đúng quy định. Huyện ban hành kế hoạch, công văn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; báo cáo đánh giá tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết kịp thời.

Mặt khác, địa phương tích cực phối hợp, làm việc với các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan, các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn để thảo luận, thống nhất phương án, danh sách các hộ thuộc đề án. Việc triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách được huyện triển khai nghiêm túc, tích cực. Nhờ đó, huyện số nhà đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Dù là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng Yên Bái luôn quan tâm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Tỉnh đã ban hành nhiều đề án, chính sách để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận công bằng các dịch vụ xã hội.

Yên Bái hiện còn trên 2.200 hộ người có công, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà đơn sơ, tạm bợ, dột nát. Với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, đặt mục tiêu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát xong trước ngày 30/8/2025.

Bài, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Bắc Giang: Định kỳ 2 tuần/lần, lãnh đạo nghe báo cáo, đôn đốc tiến độ xóa nhà tạm
Bắc Giang: Định kỳ 2 tuần/lần, lãnh đạo nghe báo cáo, đôn đốc tiến độ xóa nhà tạm

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh) thông tin, Bắc Giang đặt mục tiêu đến ngày 31/5 cơ bản phê duyệt và khởi công hết các công trình đủ điều kiện được hỗ trợ sửa chữa, xây mới. Đến hết tháng 11/2025, tỉnh hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN