Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Giang hỗ trợ ngày công để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Thực hiện Chương trình, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp thống kê, phân loại, thẩm định số nhà tạm, nhà dột nát có nhu cầu sửa chữa, xây mới năm 2025. Tỉnh có 795 ngôi nhà của hộ nghèo, cận nghèo, người có công đủ điều kiện và có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa (xây mới 475 nhà, sửa chữa 320 nhà), tổng kinh phí dự kiến khoảng 39 tỷ đồng. Số nhà tạm, nhà dột nát có nhu cầu sửa chữa, xây mới nhưng chưa đủ điều kiện hỗ trợ là 503 nhà, chủ yếu là do chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất ở không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai…
Với các trường hợp đủ điều kiện, Bắc Giang đã khởi công và hoàn thành 115 nhà (98 nhà đã khởi công, 17 nhà đã hoàn thành). Đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các bên liên quan rà soát phân loại, xác định nguyên nhân của từng trường hợp để có biện pháp tháo gỡ phù hợp.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 2 hội nghị để cho chủ trương tháo gỡ và định kỳ 2 tuần/lần nghe báo cáo tiến độ giải quyết, tháo gỡ của các địa phương. Đến nay, Bắc Giang đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 13 nhà; rà soát, xác định có thể tháo gỡ giải quyết cho 287 nhà; còn 203 nhà đang tìm cách tháo gỡ khó khăn.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang Đinh Đức Cảnh chia sẻ, năm 2025, Bắc Giang đặt mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với các trường hợp có nhu cầu, đủ điều kiện hỗ trợ. Đó là: Nhà ở cho người có công với cách mạng; nhà ở theo các Chương trình mục tiêu quốc gia; nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng khó khăn đột xuất. Đối với những trường hợp có nhu cầu nhưng chưa đủ điều kiện hỗ trợ, các cấp chính quyền, ngành chức năng tập trung cao để xem xét, tháo gỡ và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải quyết… nếu đủ điều kiện thì triển khai thực hiện hỗ trợ ngay theo quy định.
Bắc Giang xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; triển khai có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm". Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, đồng thời tập trung cao để xem xét, giải quyết vướng mắc về đất đai, quy hoạch. Những trường hợp có thể tháo gỡ thì tập trung hướng dẫn trình tự, thủ tục tháo gỡ xong chậm nhất trong tháng 5/2025 để làm cơ sở xem xét phê duyệt bổ sung cho đối tượng đủ điều kiện. Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương rà soát kỹ các trường hợp đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát nhưng điều kiện kinh tế thực sự khó khăn, neo đơn, không có khả năng đối ứng, để tham mưu đề xuất biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp.
Năm 2024, với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương, xây nghìn căn nhà đoàn kết”, Bắc Giang đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.396 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công, đạt 100% kế hoạch đề ra.
Bắc Giang đã vận động được hơn 86 tỷ đồng, trên 51.000 ngày công lao động; hàng nghìn tấn nguyên vật liệu và nhiều vật dụng, đồ dùng sinh hoạt gia đình để thực hiện chương trình.