Hầm chui trước Bến xe miền Đông mới ngập sâu do mưa lớn

Sau cơn mưa lớn trưa 15/9, hầm chui trước Bến xe miền Đông mới (phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh) bị ngập sâu, khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông qua hầm.

Hầm chui trước Bến xe miền Đông mới ngập nước sau cơn mưa lớn. Ảnh: TTXVN phát
Hầm chui trước Bến xe miền Đông mới ngập nước sau cơn mưa lớn. Ảnh: TTXVN phát

Đến chiều cùng ngày, tình trạng ngập vẫn diễn ra tại hầm chui này, với đoạn ngập dài khoảng 100m, mực nước sâu từ 30 - 50cm. Do hầm bị ngập, nhiều người đi xe máy không dám lưu thông qua khu vực.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) đang khắc phục tình trạng ngập nước trong hầm chui và xác định nguyên nhân cụ thể.

Trước đây, hầm chui này cũng từng xảy ra một số lần ngập nước. Nguyên nhân được xác định trong các lần ngập trước chủ yếu liên quan đến sự cố máy bơm, hệ thống điện và tình trạng rác chắn tại miệng cống thoát nước gần hầm.

Đoạn ngập dài khoảng 100m, mực nước sâu từ 30 - 50cm. Ảnh: TTXVN phát

Đoạn ngập dài khoảng 100m, mực nước sâu từ 30 - 50cm. Ảnh: TTXVN phát

Hầm chui này nằm ở phía trước Bến xe miền Đông mới, là một hạng mục thuộc dự án cầu vượt trước Bến xe, nhằm tăng khả năng kết nối giao thông tại cửa ngõ phía Đông của TP Hồ Chí Minh. Hầm chui dài 670m, rộng 8m, được thông xe đầu năm 2023, chỉ dành cho xe hai bánh và ô tô con lưu thông.

Trước đó, hầm chui tại nút giao thông An Phú cũng xảy ra tình trạng ngập nước sau trận mưa lớn chiều và tối 10/9. Khoảng 18 giờ, nước dâng trong hầm chui và phần đường trong phạm vi mặt bằng nút giao An Phú khiến giao thông qua hầm bị gián đoạn.

Đến sáng 11/9, hầm chui tại nút giao An Phú vẫn còn ngập nước. Lực lượng chức năng phải tạm chặn phương tiện lưu thông qua hầm, khiến giao thông quanh khu vực ùn ứ kéo dài. Chiều cùng ngày, hầm chui mới cho các phương tiện lưu thông trở lại.

Tiến Lực/TTXVN

Dành cho bạn

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Huy động lực lượng gia cố các điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng

Huy động lực lượng gia cố các điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng

Ngày 14/9, UBND xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã huy động đông đảo lực lượng, phương tiện khẩn trương gia cố điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường ven sông qua thôn Thạch Tân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ khiến nước sông dâng cao.