Miền Trung: Mưa to, nhiều vùng bị ngập lụt

Do ảnh hưởng của nhiễu động đới gió đông trên cao kết hợp với rìa phía bắc của rãnh áp thấp có trục 12 đến 14 đội Vĩ Bắc nên ở Thừa Thiên - Huế đang có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được đến sáng 7/11 tại Thượng Nhật trên sông Tả Trạch là 669 mm, Khe Tre (Nam Đông) là 787 mm...

Hiện nay lũ ở hầu hết các con sông ở Thừa Thiên - Huế đều dao động ở mức báo động III; trong đó, trên sông hương tại Kim Long là 3,06 m, dưới báo động III 0,44 m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,55 m, trên báo động II là 0,55 m. Mực nước các hồ chứa thuỷ điện Bình Điền, Hương Điền đạt đỉnh; riêng hồ Truồi đạt 38,2 m, vượt tràn 2,2 m; hồ Hoà Mỹ 35,73 m, vượt tràn 0,73 m. Nhiều vùng ở hạ du đã ngập lụt. Ở thành nội Huế, các đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Xuân Ôn, Trần Quốc Toản, Lê Đại Hành, Ngô Đức Kế... ngập sâu 0,3 m - 0,5 m. Khu vực phía Nam sông Hương như đường Hùng Vương, Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Trường Chinh, ngập bình quân từ 0,2 m đến 0,4 m; riêng Đập Đá ngập sâu hơn 1 m. Các tuyến tỉnh lộ 4 (km6+400), (km 13+100) ngập sâu 1 m; tỉnh lộ 8A, 8B qua địa phận các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà ngập sâu từ 0,5 m đến 1 m; giao thông ách tắc, người dân phải sử dụng thuyền làm phương tiện đi lại chủ yếu.


Nước sông Hương dâng cao do lũ đổ về. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN


Đoạn bờ sông Hương qua thôn Long Hồ Thượng bị sạt lở trên tổng chiều dài 30 m, uy hiếp sản xuất và đời sống của khoảng 100 hộ dân; đến sáng 7/11 đã tổ chức di dời khẩn cấp 5 hộ dân. Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh đã xuất 1.000 bao tải kết hợp với vật liệu tại chỗ để hàn gắn tạm thời một số điểm nguy hiểm, bảo vệ an toàn tính mạng của người dân. Đối với các hồ chứa thủy điện, tỉnh yêu cầu có phương án xả lũ hợp lý, tạo thế so le giữa các hồ chứa để không gây ngập lụt cho vùng hạ lưu, đồng thời bảo đảm an toàn hồ chứa. Học sinh các trường trong tỉnh hôm nay phải nghỉ học...

Tại Bình Định, ngày 6 và sáng 7/11 có mưa to, mực nước đo được tại các trạm thủy văn An Hòa 75 mm; Bồng Sơn 112 mm; Hoài Ân 124 mm; Vĩnh Sơn 94 mm; Bình Nghi 138 mm; Thạnh Hòa 226 mm...; mực nước các sông chính trên địa bàn tỉnh đang lên gần báo động 3. Mưa to đã làm ngập nhiều tuyến đường quan trọng tại thành phố Quy Nhơn như các đường Nguyễn Thị Định, Chương Dương và Bế Văn Đàn với mực nước từ 0,4 - 0,5 m, gây khó khăn đi lại cho các phương tiện giao thông.

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước ( Bình Định), ông Nguyễn Đình Huệ cho biết: các tuyến đường 640 và 622 thuộc địa bàn huyện đã có nhiều đoạn nước vượt qua tràn từ 0,5 đến 0,8 m. Trong đó các đoạn tràn ở Đồng Kim Trì; khu vực Bệnh viện cũ nước tràn qua 0,5 - 0,6 m; còn đoạn tràn từ Gò Bồi đi xã Phước Quang nước qua tràn 0,8 m. Nước vượt qua tràn đã gây ách tắc giao thông đường bộ hoàn toàn và hiện nay tại các đoạn tràn bị ngập người dân phải dùng thuyền hoặc phương tiện khác để qua lại. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các địa phương điều động lực lượng thanh niên xung kích trực cứu hộ cứu nạn 24/24 giờ, quan tâm nhất đến đoạn tràn ngập sâu 0,8 m từ Gò Bồi đi Phước Quang./.


Quốc Việt, Viết Ý

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN