Miền Trung mưa diện rộng, miền Bắc trời đẹp

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, do tác động của khối không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới nên hôm nay (29/9) toàn miền Trung có mưa dông diện rộng với lượng mưa 50 đến 70mm. Cần đề phòng sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng đối với các tỉnh đồng bằng.

Dự báo mưa ở miền Trung sẽ kéo dài cả ngày hôm nay và mở rộng vùng mưa đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Thời tiết các khu vực này chuyển xấu do tác động của đới gió đông bắc tràn xuống tương tác với dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực nam Trung Bộ.


Vùng mưa vừa, mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Mưa kéo dài với lượng mưa lớn làm tăng nguy cơ sạt lở đất với các tỉnh vùng núi và ngập úng đối với các tỉnh đồng bằng. Nhiệt độ các khu vực phổ biến 29 - 32 độ C.

Các tỉnh miền Bắc do nằm trong vùng ảnh hưởng của khối khí khô nên mưa ở các tỉnh phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đã giảm đi, trời chuyển nắng, nhiệt độ ở toàn khu vực và thủ đô Hà Nội phổ biến 29 - 31 độ C, trời mát.


Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 12 - 14 độ vĩ Bắc kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở phía Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.


Vùng biển quần đảo Trường Sa; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đếm 29/9 như sau: Phía Tây Bắc bộ đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.


Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi 18 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; phía nam nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, phía nam 27 - 30 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.


Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.


Nam bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.


Lý Thanh Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN