Miền Bắc vẫn giá rét kèm theo mưa phùn


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 28/1, lưỡi cao lạnh lục địa tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc đang có xu thế suy yếu và biến tính nên nhiệt độ tại khu vực này tăng nhẹ nhưng vẫn giá rét, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, có nơi có sương mù. Tại Hà Nội, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ C.

Hình minh họa. Nguồn: Internet



Dự báo thời tiết ngày và đêm nay như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ C, riêng khu Tây Bắc 21 - 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, vùng núi có nơi 8 - 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa nhỏ rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, phía nam 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ C, phía nam 20 - 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, phía nam 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, phía nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.
Mùng 5 Tết, miền Bắc vẫn giá rét, miền Nam nắng đẹp
Mùng 5 Tết, miền Bắc vẫn giá rét, miền Nam nắng đẹp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 27/1 (tức mùng 5 Tết), các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, có mưa nhỏ, mưa phùn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN