Miền Bắc trời rét, có nơi dưới 13 độ C

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Chú thích ảnh
Dự báo miền Bắc duy trì thời tiết rét trong vài ngày tới. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 17/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía  phía tây Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Dự báo, chiều tối và đêm 17/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc bộ và bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa nhỏ vài nơi; trung Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác. Các tỉnh Bắc bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Ở các tỉnh bắc Trung bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C.
Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Vịnh Bắc Bộ chiều tối 17/2 có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6; biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m; từ đêm nay gió giảm dần.

Trong đêm 17/2 và ngày 18/2 ở vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2 - 3m.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa), gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2 - 4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Khu vực Hà Nội, đêm 17/2 và ngày 18/2 không mưa; trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15  - 17 độ C.

Dự báo các tỉnh trong 10 ngày tới:

Phía tây Bắc Bộ, từ đêm 17 đến ngày 19/2 có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Trời rét. Từ ngày 20 - 22/02, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.
Còn từ ngày 23 - 27/2, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía đông Bắc Bộ, từ đêm 17 đến ngày 19/2, có mưa nhỏ vài nơi, riêng ngày 19 trưa chiều hửng nắng. Trời rét. Từ ngày 20 - 22/02, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Còn từ ngày 23 - 27/2, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm 17 đến ngày 19/2, phía bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Từ ngày 20 - 22/2, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 23 - 27/2, có mưa nhỏ vài nơi, phía bắc sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 17 đến ngày 19/2, có mưa rào vài nơi; riêng phía bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 20 - 27/2, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các tỉnh Tây Nguyên từ đêm 16  - 26/2, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực Nam Bộ từ đêm 16 - 26/2, đêm không mưa, ngày nắng. Miền đông đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 17 đến ngày 19/2, có mưa nhỏ vài nơi, riêng ngày 19 trưa chiều hửng nắng. Trời rét. Từ ngày 20 - 22/2, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Còn từ ngày 23-27/02, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thu Trang/ Báo Tin tức
Bắc Bộ và Trung Bộ mưa nhỏ, trời rét, Nam Bộ nắng
Bắc Bộ và Trung Bộ mưa nhỏ, trời rét, Nam Bộ nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN