Miền Bắc nắng nóng, chiều tối mưa dông

Do vùng áp thấp phía Tây mở rộng kết hợp với độ ẩm cao, nên hôm nay (20/5) và những ngày cuối tuần thời tiết ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tình trạng thời tiết vẫn oi nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34- 36 độ C.

Vùng áp thấp phía Tây cũng làm nhiệt độ ở các tỉnh miền Trung tăng lên từng ngày, tại Tương Dương (Nghệ An) nhiệt độ 38 độ C, vùng núi đến Thưa Thiên-Huế, nhiệt độ phổ biến 36-37 độ C. Đến chiều tối và đêm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau -Kiên Giang, Phú Quốc và Đảo Thổ Chu trên Vịnh Thái Lan cần đề phòng mưa dông, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi.

Ảnh minh họa - TTXVN

Dự báo cho các vùng ngày 20/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi 34-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ, vùng núi 35 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Trái Đất vừa trải qua 12 tháng nóng nhất lịch sử
Trái Đất vừa trải qua 12 tháng nóng nhất lịch sử

Hiệu ứng cộng hưởng của hiện tượng Trái Đất ấm lên và El Nino đã khiến tháng 4/2016 trở thành tháng 4 nóng nhất trong lịch sử và là tháng thứ 12 liên tiếp lập kỷ lục về nền nhiệt độ cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN