Miền Bắc nắng oi, nền nhiệt tăng đến 39 độ C

Nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở các tỉnh phía Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ.

Ảnh minh họa - TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do chịu tác động của vùng thấp nóng, nhưng lại có thêm sự can thiệp của những đám mây di chuyển từ vùng núi phía Bắc xuống, vì thế trong ngày hôm nay (19/5), ở Hà Nội mây sẽ nhiều hơn và cường độ nắng giảm so với ngày hôm qua, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Hà Nội sẽ là 36 độ C, trời vẫn nắng oi.

Khu vực vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ; Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ và còn kéo dài trong vài ngày tới.

Dự báo cho các vùng ngày 19/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất tư 30 – 33, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 32 – 35, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 32 – 35, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa nắng nóng
Chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa nắng nóng

Trước hiện tượng các loại dịch bệnh trong thời tiết giao mùa, nắng nóng đang có dấu hiệu phát triển, ngành y tế Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống và khám, điều trị cho người dân trên địa bàn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN