Miền Bắc còn rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (25/12) và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, sau được tăng cường yếu trở lại. Do vậy, hôm nay thời tiết ở khu vực này sẽ không còn hửng nắng như ngày hôm qua mà trời sẽ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 25/12 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi 22 - 24 độ C.

 

Phía Đông Bắc bộ có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi 9 - 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

 

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, phía nam có nơi 23 - 25 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, phía nam có nơi 24 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía nam 29 - 32 độ C.

 

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

 

Nam bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 



Thanh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN