Miền Bắc có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3, miền Trung nắng nóng

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 3 trên Biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m; đêm 19/7 và ngày 20/7 ở miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục duy trì nắng nóng đến 23/7.

Chú thích ảnh
Dự báo miền Bắc có mưa do ảnh hưởng của bão số 3 trên biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 19/7, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa trong 6 giờ qua tính từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 19/7 tại Ma Ký (Lai Châu) là 45,6mm, Mù Cả (Lai Châu) là 40,4mm, Sín Thầu (Điện Biên) 28mm…

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 3 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m, nên trong đêm 19/7 và ngày 20/7, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ.

Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội đêm 19/7 và ngày 20/7, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên trong chiều tối và đêm 19/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 30 - 50mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Cùng với đó, trưa 19/7, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối trưa nay phổ biến 54 - 65%.

Dự báo, do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 20/7, ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ.

Cảnh báo, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 22/7; từ ngày 23/7, nắng nóng có khả năng thu hẹp và dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.   

Thu Trang/Báo Tin tức
Bão số 3 có hướng di chuyển phức tạp
Bão số 3 có hướng di chuyển phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3, tên quốc tế là CEMPAKA, dự báo hướng di chuyển phức tạp, bão đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó lại quay ra biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN