Đắk Lắk:

Mâu thuẫn nhỏ, học sinh lớp 9 đâm chết bạn

Ngày 25/2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ một học sinh lớp 9 đâm chết bạn học cùng trường.

Sự việc xảy ra vào lúc 7h40' ngày 25/2, tại Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Tân Lập, huyện Krông Púk, tỉnh Đắk Lắk). Sau giờ chào cờ đầu tuần, em Trần Xuân Dung (15 tuổi, học sinh lớp 9B) có sang phòng học bên cạnh hỏi mượn em Nguyễn Thành Đ. (15 tuổi, lớp 9A) cuốn sách nhưng Đ. không cho dẫn đến hai bên xảy ra xích mích.


Nhiều phụ huynh và học sinh nhà trường chưa hết bàng hoàng trước cái chết của em Dung.


Khi Dung vừa quay đi thì bất ngờ Đ. chạy vào trong lớp lấy con dao Thái Lan mang sẵn trong cặp đâm một nhát vào lưng trái của Dung khiến Dung ngã gục xuống hành lang.

Thấy vậy, một số bạn cùng lớp đã cõng Dung xuống phòng hiệu trưởng và được các thầy cô đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ. Nhưng do vết thương trúng tim quá nặng, Dung đã tử vong sau đó.

Trao đổi với thầy Nguyễn Đình Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Em Đ. là học sinh có học lực tốt, hiện đang học lớp chọn và rất ngoan hiền. Từ trước đến nay Đ không hề có biểu hiện ngỗ nghịch gì".

Một số bạn học của em Đ. cho biết thêm, trước ngày xảy ra án mạng, giữa Đ. và Dung đã xảy ra xích mích dẫn đến đánh nhau. Vì vậy, Đ. thường mang theo con dao trong cặp, khi được các bạn hỏi thì Đ. mang theo dao để làm gì thì Đ. trả lời "mang theo để gọt trái cây".

Sáng cùng ngày, Công an thị xã Buôn Hồ đã tạm giữ Nguyễn Thành Đ. để điều tra làm rõ vụ việc. Đây là bài học để các trường có biện pháp quản lý, không để học sinh mang dao, hung khí đến trường.



Theo Cand.com.vn
Nam sinh lớp 11 dùng dao đâm chết bạn học

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Ngọc Tánh, 16 tuổi, học sinh lớp 11 đã cầm dao đâm bạn học khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN