Mang cái Tết ấm áp đến với gia đình chính sách, người khó khăn

Chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024, Hải Dương và Gia Lai đã có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động khó khăn..., bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, mọi gia đình đều được vui Xuân, đón Tết.

Nhằm hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người nghèo, cận nghèo, công nhân lao động khó khăn dịp Tết Nguyên đán, ngày 27/1, UBND tỉnh Hải Dương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa trao quà Tết tới người dân. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Ban tổ chức đã trao 1.200 suất quà tặng các hộ nghèo, người lao động khó khăn, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt, cùng một phần quà trị giá 500.000 đồng. Cùng với các phần quà được trao, mỗi đại biểu đến dự đều được phát một "phiếu đi chợ 0 đồng" tham gia chợ Tết nhân ái để lựa chọn một số sản phẩm phù hợp với gia đình. Tết nhân ái còn nhiều hoạt động phong phú như: tặng chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí…

Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹViệt Nam cũng trao 15 suất quà tặng các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng và đại diện các gia đình liệt sỹ ở Hải Dương.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa, sáng kiến Tết nhân ái được Trung ương Hội triển khai sau 23 năm thực hiện Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Hội Chữ Thập đỏ cả nước đặt mục tiêu vận động 1,2 triệu suất quà để trao tặng những hoàn cảnh khó khăn, giúp người nghèo đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Đến nay, đã có 18 tỉnh tổ chức Tết nhân ái. Thể hiện mong muốn các cấp, ngành cùng tham gia để xây dựng một xã hội đầy tình nhân ái, thương yêu, Chủ tịch Bùi Thị Hòa khẳng định: Hội Chữ Thập đỏ luôn nỗ lực để là cầu nối giúp mọi người có thể chung sức, đồng lòng vì một cái Tết ấm áp hơn cho người khó khăn, gia đình chính sách.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trao quà tặng đối tượng chính sách. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho biết: Năm 2023, tỉnh đã ban hành 15 chính sách về an sinh xã hội;  chi ngân sách cho bảo đảm xã hội, an sinh xã hội trên 2.000 tỷ đồng, chiếm 21% tổng chi thường xuyên và chiếm 11% tổng chi ngân sách tỉnh.

Tuy vậy, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một bộ phận người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, những người mắc bệnh hiểm nghèo, những người yếu thế, đời sống còn rất nhiều khó khăn. Hải Dương hiện còn trên 8.000 hộ nghèo, chiếm 1,34% và gần 11.000 hộ cận nghèo, chiếm 1,7% dân số; hàng nghìn trẻ em mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với tỉnh, với Hội Chữ thập đỏ trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội ổn định cuộc sống. Mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và những người làm công tác nhân đạo trong tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo.

Còn tại Gia Lai: Với tinh thần "cùng cả nước chú trọng chăm lo Tết cho người dân, không để ai ở lại phía sau", tỉnh Gia Lai cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội nỗ lực chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Phấn đấu ai cũng có một cái Tết đủ đầy, ấm áp; động viên thêm sức mạnh, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3672/KH-UBND tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cụ thể, UBND tỉnh đã xuất ngân sách để chi cho các hoạt động thăm, chúc Tết với tổng kinh phí hơn 45,8 tỷ đồng. 
 
Gia Lai đã thực hiện tổ chức thăm chúc Tết, tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình; Anh hùng lực lượng vũ trang; tướng lĩnh đã nghỉ hưu; các bậc lão thành cách mạng; cán bộ tiền khởi nghĩa; Nhà giáo nhân dân; Nghệ sĩ nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền thăm, chúc Tết 170 gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu của 17 huyện, thị xã, thành phố; chúc Tết 108 cụ 100 tuổi trên địa bàn; hỗ trợ cho đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; các đối tượng đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng...
 
Tỉnh cũng thực hiện việc hỗ trợ tiền ăn Tết cho cho các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Làng trẻ em SOS Pleiku, Chùa Bửu Châu, Nhà trẻ Cô Nhi Sao Mai, Mái ấm Pao Lô An Khê; hỗ trợ bệnh nhân nằm điều trị tại các bệnh viện trong các ngày Tết.
 
Ngoài ra, tỉnh dành tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng hỗ trợ cho 989 thôn/làng/tổ dân phố đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức vui Xuân đón Tết. 
 
Cùng đó, để góp phần ổn định đời sống nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm không người dân nào bị thiếu đói, không có Tết, nhất là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát số hộ dân cần được hỗ trợ. Các huyện đã hỗ trợ cho 3.320 hộ, 11.510 khẩu, với 172.650 kg gạo; đề nghị Chính phủ hỗ trợ cho 9.920 hộ, với 40.445 khẩu với tổng số gạo đề nghị 606.675 kg, hoàn thành cấp phát gạo đến người dân trước Tết nguyên đán. Tỉnh cũng tổ chức trao quà chúc Tết của của Chủ tịch nước đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy đủ; vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ giúp đỡ những người dân còn khó khăn để họ vui Xuân đón Tết. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thể hiện trách nhiệm, đạo lý nhân văn của dân tộc. Đây cũng là dịp để mỗi người phát huy truyền thống "tương thân tương ái", chia sẻ với cộng đồng, sau một năm khó khăn, vất vả hậu COVID-19, để mọi người dân trên địa bàn đón mừng năm mới lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Từ khi triển khai hưởng ứng chương trình Tết nhân ái đến nay, các cấp Hội Chữ Thập đỏ trong toàn tỉnh đã vận động được trên 16 tỷ đồng, trao hơn 30.000 suất quà tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Quang Thái - Mạnh Minh (TTXVN)
Tết sum vầy gắn kết yêu thương
Tết sum vầy gắn kết yêu thương

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ngày 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức chương trình Tết cộng đồng “Xuân quê hương, Xuân khát vọng”, với sự chung tay góp sức của kiều bào người Việt tại địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN