Lửa vẫn cháy tại kho hàng Công ty cổ phần Thành Chí sau 1 ngày bùng phát

Sau một ngày đêm tích cực khống chế đám cháy, đến 8 giờ ngày 10/4, cột khói vẫn bốc lên nghi ngút, bên dưới lửa vẫn tiếp tục cháy tại kho hàng của Công ty cổ phần Thành Chí, tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến 10 giờ 30, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 6 giờ ngày 9/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho xưởng của Công ty Cổ phần Thành Chí. Vào thời điểm trên, hai bảo vệ trực tại kho bãi phát hiện trong kho có khói bốc lên nên đã gọi điện báo cho Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 3 trụ sở tại Khu Trung tâm Hành chính thị xã Phú Mỹ.

Đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, toàn bộ lực lượng chữa cháy của các Khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ được huy động đồng thời kêu gọi chi viện từ lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa không còn bốc cao mà chỉ còn những cột khói bốc lên.

Đến 19 giờ, trời chuyển gió nhẹ ngọn lửa tiếp tục bùng phát đỏ rực một vùng trời. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy không tiếp cận được mà chỉ sử dụng vòi nước xịt 4 phía xung quanh kho xưởng nhằm tránh cháy lan sang các kho khác, những chiếc xe cuốc đã được huy động thêm để cào hạt điều thành những đống nhỏ giúp lực lượng Phòng cháy chữa cháy dễ tiếp cận dập lửa. Nhưng do kho hạt điều quá lớn (gần 15 ngàn tấn, diện tích kho rộng 1 ha, hàng hóa chất dày khoảng 10 mét) lực lượng chức năng chỉ xử lý được phần trên bề mặt.       

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, lực lượng quân sự và dân quân tự vệ các phường, xã của thị xã Phú Mỹ đã được huy động đến ứng cứu. Những chiếc xe bồn chở nước vẫn miệt mài tiếp sức cho xe chữa cháy. Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy phải trắng đêm thay ca nhau để dập lửa. Theo ghi nhận tại hiện trường, khoảng 23 giờ ngọn lửa vẫn bùng cháy rất lớn.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy.

Đến 8 giờ ngày 10/4, cột khói vẫn bốc lên nghi ngút, bên dưới lửa vẫn tiếp tục cháy. Lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường và chốt chặn các điểm gần Công ty cổ phần Thành Chí để xe phòng cháy chữa cháy và xe bồn tiếp nước ra vào thuận tiện.

Tại hiện trường, toàn bộ nhà xưởng chứa hạt điều đã bị sập, hàng chục tấn hạt điều bị cháy đen, khói lửa bao phủ cả một vùng rộng lớn. Thiệt hại sơ bộ ước tính lên đến 400 tỷ đồng. Được biết, Công ty cổ phần Thành Chí cho một doanh nghiệp thuê kho bãi mặt bằng để chứa hạt điều, khoảng 5 ngày trước hạt điều đã được nhập đầy kho và niêm phong cửa cẩn thận.

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)
Cháy lớn kho hàng gần sân bay Tân Sơn Nhất
Cháy lớn kho hàng gần sân bay Tân Sơn Nhất

Đến 7 giờ 35 phút ngày 31/3, đám cháy tại kho hàng của Công ty Cổ phần Kho vận Khang Minh Hy, gần sân bay Tân Sơn Nhất (thuộc phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) mới được dập tắt hoàn toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN