Lũ trên các sông, suối Lào Cai

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, từ ngày 14 đến trưa 15/12, trên địa bàn Lào Cai có mưa rào trên diện rộng, lượng mưa trung bình tính đến 11h trưa 15/12 là 80mm, có nơi mưa nhiều như Sa Pa 118,3mm; TP Lào Cai xấp xỉ 100mm. Theo giới chuyên môn đánh giá, đây là đợt mưa trái mùa hiếm có do biến đổi khí hậu gây nên.

Mưa to diện rộng, nhất là phía thượng lưu đã khiến nước của các con sông, suối lên cao. Trong đó, sông Hồng cập mức 77m55, tương đương đỉnh lũ tháng 9 vừa qua. Còn tại suối Nhù bắt nguồn từ dãy Hoàng Liên lũ lên trên báo động 2, ở mức 84m, biên độ trên 2m, là hiện tượng hiếm gặp trong mùa đông từ trước đến nay.

Mưa lũ trái mùa đã làm bị động và ảnh hưởng ít nhiều đến các hộ trồng rau màu ven sông, suối khiến hàng trăm ha rau vụ đông ở khu vực này bị chìm ngập. Một số công trình kè sông khu vực thành phố tuy đã vượt lũ, đang trong giai đoạn hoàn thiện cũng bị ảnh hưởng do xói lở.

Hiện trên địa bàn Lào Cai mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mưa kéo dài cũng kéo theo nền nhiệt độ xuống thấp. Tại Sa Pa nhiệt độ đã xuống dưới mức 7 độ C bình quân từ ngày 14/12 đến nay. Trong đó có thời điểm và có khu vực như Vườn quốc gia Hoàng Liên từ độ cao 2900m trở lên, nhiệt độ luôn ở mức dưới 5 độ C, Các khu vực khác như Ý Tý, Pa Cheo, (huyện Bát Xát), Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai... nhiệt độ cũng liên tục ở mức dưới 10 độ C. Một số nơi đã xuất hiện rét đậm, rét hại.

Trước diễn biến bất thường và phức tạp của thời tiết, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền kiểm tra chống rét, chống lũ và đề phòng sạt lở đất; khuyến cáo nhân dân ở các khu vực ven sông suối không chủ quan ra vớt củi, lội qua ngầm đề phòng lũ ống, lũ quét gây nguy hiểm đến tính mạng. Các đơn vị đang thi công dọc bờ sông, suối và dưới các chân núi phải di dời thiết bị về nơi an toàn, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.


Lục Văn Toán

Hướng người dân chủ động trong phòng chống lụt bão
Hướng người dân chủ động trong phòng chống lụt bão

Những năm gần đây, nguồn vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ đã phát triển thêm một số chương trình, dự án hướng đến việc nâng cao nhận thức và chăm sóc, bảo vệ người dân những vùng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là người dân vùng bão lụt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN