Lốc xoáy tại Quảng Bình khiến 49 ngôi nhà bị tốc mái

Một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã xảy ra vào chiều tối 12/4 tại xã miền núi Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái; nhiều diện tích lúa, ngô sắp thu hoạch bị gãy đổ gây thiệt hại lớn cho bà con.

Anh Hoàng Văn Đức, thôn 2, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Khoảng 17 giờ ngày 12/4, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến nhà tôi bị tốc mái. Gió giật rất mạnh, cả nhà phải chui xuống giường trốn trú. Sau khi cơn lốc đi qua, nhà tôi cùng hàng chục nhà trong xóm đều bị thiệt hại nặng nề".

Theo thống kê, trận lốc xoáy đã làm 49 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có nhiều ngôi nhà bị thiệt hại nặng. Diện tích cây trồng, hoa màu sắp thu hoạch bị thiệt hại nặng nề. Hệ thống điện lưới cũng bị gãy đổ, hư hỏng… Rất may không có thương vong về người.

Ông Cao Thế Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Sau khi cơn lốc đi qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại đồng thời dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Đến thời điểm này, công tác khắc phục hậu quả đã được 50%.

Công tác khắc phục đang được chính quyền địa phương triển khai gấp rút. Lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch đã xuống địa bàn bị lốc xoáy kiểm tra tình hình và cử lực lượng dân quân cùng với các gia đình che chắn, lợp lại nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Đức Thọ (TTXVN)
Lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân ở Nghệ An
Lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân ở Nghệ An

Ngày 12/4, ông Cầm Bá Kinh, Chủ tịch UBND xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 17 giờ ngày 11/4, một cơn lốc xoáy đã xảy ra kéo dài gần 30 phút khiến hai bản Bông 1 và Thắm (xã Châu Thuận) bị ảnh hưởng nặng nhất. Theo thông tin ban đầu, toàn xã có 16 nhà dân tốc mái, 3 cột điện đổ sập trong trận lốc xoáy; trong đó, nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN