Lốc xoáy cuốn tốc mái khu văn phòng UBND TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 14 giờ ngày 11/3, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy đã quét qua khu vực trụ sở UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), khiến nhiều phòng, ban bị tốc mái. Rất may không gây thiệt hại về người.

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên thành phố Bảo Lộc vận chuyển số tài liệu bị ướt đến nơi an toàn. Ảnh: baolamdong.vn

Vào thời điểm trên, cán bộ, nhân viên khối Văn phòng UBND thành phố Bảo Lộc và các Phòng Y tế, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bảo Lộc đang làm việc. Cơn lốc quét qua bất ngờ khiến nhiều người chạy tán loạn. Lốc xoáy đã làm tốc mái phần lớn mái ngói phòng làm việc của các đơn vị trên, thổi bay 1/2 mái tôn Kho lưu trữ tài liệu của UBND thành phố Bảo Lộc.

Tuy không gây thiệt hại về người nhưng trận lốc xoáy đã khiến nước mưa tràn vào phòng làm việc, khu chức năng của UBND thành phố Bảo Lộc, nhiều tài liệu, hồ sơ, máy tính bị ướt, hư hỏng.

Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, UBND thành phố Bảo Lộc đã huy động lực lượng vận chuyển thiết bị, máy móc cùng nhiều hồ sơ, tài liệu đến nơi an toàn. Tuy nhiên, một lượng lớn nước đang đọng lại và có nguy cơ làm trần nhà sập đổ bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên, thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo khu vực khối Văn phòng và các phòng chức năng bị ảnh hưởng tạm ngưng hoạt động.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Mưa đá kèm theo lốc xoáy ở Điện Biên, một người mất tích và hàng trăm nhà dân hư hại
Mưa đá kèm theo lốc xoáy ở Điện Biên, một người mất tích và hàng trăm nhà dân hư hại

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 24 – 26 độ vĩ Bắc, trong 2 ngày 16-17/2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa lớn, mưa đá kèm theo lốc xoáy gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN