Lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại

Hôm nay (12/2) Bắc Bộ phổ biến nhiều mây, âm u, tình trạng rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 9 - 11 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, một số nơi ở vùng núi cao xuống dưới 1 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều và đêm nay (12/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Nông dân Thanh Hóa giữ ấm cho mạ vụ đông xuân. Ảnh: TTXVN


Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; Trung Trung Bộ từ ngày mai (13/2) có mưa nhiều nơi. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4; Từ đêm nay (12/2), ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Phía bắc khu vực Bắc Biển Đông gió lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động.

Ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/2.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày 12/2 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi 20 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, vùng núi có nơi dưới 6 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 - 16 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, nhit độ cao nhất từ 13 - 16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía nam đêm và sáng có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, phía nam 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ C, phía nam 17 - 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, phía nam 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, phía nam 26 - 29 độ C.


Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


TTXVN/Tin Tức


Thanh Tuấn
Miền Bắc 'hứng' đợt rét đậm, rét hại
Miền Bắc 'hứng' đợt rét đậm, rét hại

Đêm qua và sáng sớm nay (10/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN