Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi, động viên lực lượng kiểm ngư

Chiều 11/5 tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, công chức, kiểm ngư viên Chi đội kiểm ngư số 3, thuộc Chi cục kiểm ngư vùng 2.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao tinh thần của lực lượng Kiểm ngư trong thời gian qua. Mặc dù mới được thành lập nhưng lực lượng kiểm ngư đã dũng cảm, mưu trí, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển. Bộ trưởng mong muốn lực lượng Kiểm ngư tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trong tình hình hiện nay; giúp ngư dân yên tâm tiếp tục ra khơi đánh bắt ở các ngư trường truyền thống.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng va ly đồ cấp cứu cho Chi cục Kiểm ngư vùng II. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN


Thay mặt cho Bộ y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao 50 triệu đồng, 10 vali cấp cứu và cơ số thuốc trị giá 500 triệu đồng cho Chi đội kiểm ngư số 3.

Mặc dù mới thành lập trong thời gian ngắn nhưng Chi đội Kiểm ngư số 3 luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, Chi đội đã nhanh chóng có mặt để ngăn cản hoạt động của Trung Quốc nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng với đó, Chi đội số 3 đã tích cực giúp đỡ, vận động ngư dân yên tâm bám biển, phát hiện những sai phạm về chủ quyền lãnh hải, xử lý kịp thời tạo niềm tin cho ngư dân. Lực lượng Kiểm ngư được phân công nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Nhiều cán bộ mặc dù bị thương khi đang làm nhiệm vụ nhưng vẫn xung phong ở lại, tự cứu chữa tiếp tục cùng đồng đội bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia...


Đinh Nhiều
Tặng 300 triệu đồng cho Cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam
Tặng 300 triệu đồng cho Cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam

Để động viên tinh thần bảo vệ vùng biển quê hương trong vụ việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép, Tập đoàn Hoa Sen thông qua báo Công An TP Hồ Chí Minh đã tặng 300 triệu đồng hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN