Lẵng quả, giỏ hàng Tết bắt mắt những ngày cận Tết

Hàng loạt hộp, giỏ trái cây tươi, lẵng bánh kẹo, rượu trà biếu tết... gồm cả hàng sản xuất trong nước và nhập ngoại đang được trưng bày rất bắt mắt tại các cửa hàng, siêu thị... trong những ngày cận tết Nguyên đán.

Chú thích ảnh
Hoa quả nhập khẩu đẹp giá khá cao được nhiều khách chọn mua để đi đối ngoại. 

Giỏ quà tết phân khúc cao cấp tại một số shop ở Hà Nội có khác biệt lớn so với phân khúc phổ thông, từ mẫu mã, bao bì (bằng da, gỗ, mica, gỗ bọc vải nhung…) tới chất lượng. Giá của giỏ quà tết cao cấp cũng đa dạng tùy theo sản phẩm đi kèm, từ 1,5 triệu đồng/giỏ trở lên.

Hệ thống Klever Fruit - chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu tại Hà Nội, những ngày qua khá nhộn nhịp khách ra vào. Lấy slogan “Tết là trở về”, bộ sưu tập quà tặng tết Tân Sửu 2021 của Klever Fruit đang có nhiều mẫu hộp với mức giá từ 1 triệu đến vài triệu đồng, tùy từng loại và trọng lượng quả mà khách chọn: Giỏ trái cây nhỏ gồm lê Hàn Quốc VIP, táo xanh, táo Mutsu Nhật Bản có giá bán hơn 1,5 triệu đồng; hộp Cherry đỏ New Zealand cỡ nhỏ 599.000 đồng; hộp Cherry Super Big (cỡ to) là 1,299 triệu đồng; hồng Hàn Quốc VIP 699.000 đồng/giỏ…

Chú thích ảnh
Hộp gỗ Cherry Super Big của New Zealand có giá vài triệu đồng.

Nhân viên tại Klever Fruit ở Phố Lò Đúc cho biết: Khoảng 1-2 tuần nay, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều khách hàng quen của Klever Fruit đã đặt mua hàng qua điện thoại, trên trang web, nên lượng hàng bán được tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. 

Đối với các mặt hàng bánh kẹo, rượu Tết nhập ngoại, tại cửa hàng VJ House có giỏ quà tết “Phiên bản đặc biệt” có giá gần 6 triệu đồng, bao gồm các sản phẩm như: Rượu Maccallan ngoại, bánh kẹo, hoa quả, chocolate nhập khẩu từ Nga… Một số giỏ quà khác cũng có giá dao động từ 2 - 4 triệu đồng, tùy vào giá thành của sản phẩm trong giỏ.

Chú thích ảnh
Để hút khách, nhiều siêu thị bầy các giỏ, lẵng quả ngay ngoài cửa hàng.

Tại phố Huế, siêu thị Shikimart - đơn vị cung cấp các sản phẩm xách tay từ Nhật Bản, đã bày các lẵng quà Tết ngay bên ngoài để hút khách. Nhân viên tại Shikimart cho biết: Hiện cửa hàng chỉ còn khoảng 10 lẵng với giá bán từ 2,4 triệu đến hơn 4 triệu đồng/lẵng, mấy hôm vừa rồi bán được khá nhiều giỏ quà. Các lẵng quà gồm bánh kẹo của Nhật, giá trị nhất bên trong lẵng là các chai rượu ngoại như: Maccallan 12, Johnnie Walker Double Black, rượu Nhật HiBiki.

Để giá cả phải chăng hơn, một số shop đã đóng gói giỏ, lẵng quà Tết gồm cả hàng nội và ngoại. Tại cửa hàng "Chợ Nông sản thực phẩm sạch DaLat Mart" trên phố Lò Đúc, hộp quà được nhiều khách chọn mua có giá bán hơn 1 triệu đồng, gồm hộp cà phê Việt, kẹo chocolate Nga, vang Chile, bánh Thái Lan; tại siêu thị nhỏ Katsu trên phố Trần Xuân Soạn, lẵng bánh kẹo, rượu cũng được bày bán với giá từ 650.000 đến hơn 1 triệu đồng/lẵng, gồm cả bánh kẹo, cà phê Việt Nam và hàng ngoại có xuất xứ từ Nga, Pháp…

Chú thích ảnh
Lẵng quà Tết bằng da được nhiều khách tới xem.

Theo đại diện Công ty TNHH Eternal Youth, với giỏ quà, người mua cần lưu ý lựa chọn theo các tiêu chí: Màu sắc sản phẩm tươi sáng; quà tặng tinh tế nhưng hữu dụng. Khách cũng nên cân đối ngân sách để chọn giỏ quà tặng sao cho thiết thực, phù hợp với túi tiền. Đặc biệt, cần chọn mua giỏ quà Tết ở những địa chỉ uy tín để tránh hàng trôi nổi, hàng lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Do kinh tế khó khăn vì chịu tác động của dịch COVID-19, nhiều người tiêu dùng cũng đến những siêu thị để chọn những giỏ quà Tết giá từ vài trăm nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Hộp mica sang trọng được nhiều shop chọn để phục vụ cho những khách khách mua đem biếu nhân dịp Tết.

“Siêu thị Co.opmart đang bán hơn 50 mẫu gói quà Tết được gói sẵn theo mẫu gồm 12 mẫu có giá từ 125.000 - 299.000 đồng và nhóm 38 mẫu gồm 11 hộp quà Tết hiện đại, 21 giỏ quà Tết truyền thống, 4 giỏ quà Tết sản phẩm thương hiệu Co.opmart và 2 giỏ quà Tết trái cây có giá bán từ 299.000 đồng đến 1.999.000 đồng”, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Co.opmart Hà Đông cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, dịch bệnh kéo dài, nhiều người thắt chặt chi tiêu nên các mẫu, lẵng bánh kẹo, trái cây có giá hợp lý được nhiều khách chọn. Đa số khách hàng mua các sản phẩm xuất xứ Việt Nam với mức giá tầm trung. Ngoài ra, cũng có một số khách thích giỏ quà có các sản phẩm nhập ngoại nhưng giá cả cũng phải vừa tầm, không quá đắt.

Tại hệ thống Vinmart, giỏ quà Tết đang được bày bán có giá từ 399.000 - 899.000 đồng. Điểm mới dịp Tết Tân Sửu này, một số hãng bánh kẹo đã thiết kế vỏ hộp rất đẹp như: Hộp quà bánh Orion có giá 104.600 đồng, giảm 29% so với trước; hộp quà Tết An cỡ to 144.500 đồng, giảm 29% so với trước. Hãng Tân Tân cũng thiết kế họp quà Phúc Lộc Thọ bao gồm sản phẩm đậu phộng tỏi ớt, snack và đậu thập cẩm với giá 146.200 đồng/hộp to, giảm 12% so với trước. 

Chú thích ảnh
Nhiều hãng bánh kẹo, nước ngọt thiết kế các mẫu hộp Tết mang đậm chất thương hiệu của công ty. 

Theo bà Bùi Thị Duyên Châu, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thịnh, hằng năm, doanh nghiệp tập trung xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu các sản phẩm từ xoài, thanh long, chanh dây...  Năm nay, do dịch COVID-19, xuất khẩu gặp khó, doanh nghiệp phải đổi hướng, mang các sản phẩm xuất khẩu bán tại thị trường nội địa. Doanh nghiệp cũng chào hàng các mẫu quà tặng với giá 700.000 - 1,5 triệu đồng. Nhiều đơn vị sản xuất thực phẩm mọi năm chỉ bán nguyên liệu đóng gói cho các doanh nghiệp làm quà tặng nay cũng mở rộng kinh doanh, chủ động làm các mẫu giỏ quà với mức giá 400.000 - 800.000 đồng.

Chú thích ảnh
Giỏ quà nào cũng có hoa nơ to đẹp ấn tượng, bên trong cài xen những vật phẩm trưng bày có điểm nhấn.

Trong hai ngày nay, trên phố cổ Hà Nội, khách tới mua hàng tết khá đông, đặc biệt dịp cuối tuần. Chị Bích Thoa, chủ đại lý bán bánh kẹo lớn trên phố Hàng Khoai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: Cửa hàng vẫn đang có sẵn các mẫu giỏ quà Tết với mức giá từ 400.000 đồng đến trên 700.000 đồng. Giỏ quà phổ biến thường gồm rượu, bánh kẹo, mứt tết, trái cây khô hoặc các hạt dinh dưỡng và trà hay cà phê.

“Tầm này năm ngoái, cửa hàng đã nhận được khá nhiều đơn đặt hàng giỏ quà tết từ các công ty, xí nghiệp đặt mua, nhưng tết năm nay chậm hơn”, chị Bích Thoa cho biết. 

 

Bài và ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức
Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường giỏ quà Tết
Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường giỏ quà Tết

Thị trường mua sắm giỏ quà Tết đang khá sôi động, nhất là tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Năm nay, các mặt hàng trong giỏ quà Tết đa số vẫn là hàng Việt và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn làm quà biếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN