Lan tỏa những giá trị nhân văn, giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Từ những hoạt động hỗ trợ trẻ em khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng đến các chương trình tôn vinh giá trị gia đình Việt Nam, nhiều địa phương đang lan tỏa những thông điệp nhân văn về sự sẻ chia, yêu thương và trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho mỗi người dân.

Chú thích ảnh
Nghi thức cắt băng khai mạc Ngày hội. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Tôn vinh giá trị gia đình Việt

Ngày 25/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026” với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Sự kiện có sự tham gia của các địa phương gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn là triển lãm chuyên đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”; Giới thiệu hình ảnh, tư liệu về sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác gia đình; Giới thiệu các bộ sách về xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh qua các thời kỳ; Chương trình giao lưu nghệ thuật“niềm vui gia đình”; Giới thiệu sản phẩm OCOP của các địa phương tham gia ngày hội...

Bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (đơn vị chủ trì thực hiện) cho biết, các hoạt động của Ngày hội hướng tới việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khuyến khích các thành viên trong gia đình tăng cường sự gắn kết, chia sẻ và đồng hành cùng nhau; từ đó đề cao trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ; góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Ngày hội cũng là dịp để tôn vinh những gia đình tiêu biểu, tấm gương giàu nghị lực, trách nhiệm, yêu thương và cống hiến cho xã hội, từ đó lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng xã hội.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình năm 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026 diễn ra từ ngày 25 – 28/6, tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa (số 46 Trần Phú, phường Nha Trang).

Thúc đẩy hòa nhập cộng đồng đối với trẻ em khuyết tật

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, ngày 25/6, hơn 100 học sinh Trường Giáo dục trẻ em khuyết tật Sóc Sơn (xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) tham gia chương trình “Trao hy vọng - Sáng tương lai” với nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng.

Chú thích ảnh
Học sinh khuyết tật tham gia các trò chơi tương tác, góp phần nâng cao kỹ năng giao tiếp và hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

 Chương trình do Công đoàn Công ty Goertek Việt Nam (cơ sở Bắc Ninh) phối hợp tổ chức với sự tham dự của Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Minh Ngọc cùng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Trường Giáo dục trẻ em khuyết tật Sóc Sơn hiện có 104 học sinh, trong đó hơn 30 em khiếm thính, số còn lại là học sinh khuyết tật trí tuệ và các dạng khuyết tật khác. Được thành lập từ năm 1998, nhà trường không chỉ dạy văn hóa mà còn chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ, giúp học sinh từng bước tự tin hòa nhập cộng đồng.

Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa như in dấu vân tay lên cây tri ân, giao lưu văn nghệ, các trò chơi tập thể. Đặc biệt, các tiết mục biểu diễn bằng ngôn ngữ ký hiệu giữa học sinh khiếm thính và cán bộ, nhân viên doanh nghiệp đã tạo không khí giao lưu gần gũi, góp phần giúp cộng đồng hiểu hơn về cuộc sống, khả năng và nhu cầu của người khuyết tật.

Em Bùi Ngọc Linh (sinh năm 2011), học sinh khiếm thính của nhà trường, vui mừng chia sẻ bằng ngôn ngữ ký hiệu rằng em rất vui khi được tham gia nhiều hoạt động cùng mọi người, đặc biệt là chương trình biểu diễn văn nghệ bằng ngôn ngữ ký hiệu cùng các cô, chú, anh, chị. Theo Linh, những hoạt động giao lưu như vậy không chỉ tạo cơ hội để các em thể hiện khả năng của bản thân mà còn giúp cộng đồng hiểu hơn về cuộc sống và cách giao tiếp của người khiếm thính. Em mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự để được giao lưu, học hỏi và tự tin hơn trong cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Minh Ngọc cho biết, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ học tập và tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm.

Theo bà Ngọc, trẻ em khuyết tật là nhóm đối tượng cần được quan tâm đặc biệt không chỉ bằng sự hỗ trợ về vật chất mà còn bằng những hành động giúp các em có thêm cơ hội giao lưu, học tập, phát triển kỹ năng và tham gia các hoạt động xã hội. Khi được tạo điều kiện phù hợp, các em hoàn toàn có thể phát huy khả năng, khẳng định giá trị của bản thân và đóng góp cho cộng đồng.

Bà Ngọc nhấn mạnh, xây dựng môi trường hòa nhập cho trẻ em khuyết tật là trách n

Chú thích ảnh
Ông Phạm Văn Trung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Goertek Việt Nam, tặng quà cho Trường Giáo dục trẻ em khuyết tật Sóc Sơn. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

hiệm của toàn xã hội. Những hoạt động kết nối như chương trình hôm nay không chỉ mang đến niềm vui cho các em mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền của người khuyết tật, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tôn trọng sự khác biệt và thúc đẩy một xã hội bình đẳng, nhân văn hơn.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đồng hành cùng các hoạt động chăm lo trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, để mỗi em đều có cơ hội được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện và tự tin hòa nhập cộng đồng.

Trong chương trình, Ban tổ chức trao tặng 2 máy tính xách tay phục vụ dạy và học, 104 suất quà cho học sinh và 100 triệu đồng hỗ trợ hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ khuyết tật.

Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp về quyền được học tập, vui chơi và hòa nhập của trẻ em khuyết tật, đồng thời khẳng định sự chung tay của cộng đồng trong việc tạo dựng môi trường phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Đồng Thúy - Xuân Triệu (TTXVN)
Tạo sân chơi cho trẻ khuyết tật hòa đồng với xã hội
Tạo sân chơi cho trẻ khuyết tật hòa đồng với xã hội

Hưởng ứng Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ và Ngày Người khuyết tật Việt Nam, ngày 11/4, tại thành phố Huế, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) phối hợp với một số đơn vị tổ chức sự kiện "Sắc Hè của bé". Hoạt động thu hút đông đảo các trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN