Lâm Đồng: Đã tìm thấy đối tượng nhiễm SARS-CoV-2 trốn cách ly tập trung

Ngày 19/11, ông Đinh Đức Chí, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), xác nhận, trên địa bàn có một đối tượng là F0 đã bỏ trốn nhưng cơ quan chức năng đã tìm thấy và đưa đối tượng trở lại khu cách ly tập trung.

Cụ thể, đối tượng C.P. (trú tại xã Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Ngày 16/11, C.P. từ Ninh Thuận đến huyện Lâm Hà bằng xe máy để làm thuê. Tại huyện Lâm Hà P. được cơ quan chức năng test nhanh, sau đó xét nghiệm PCR và đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Vì vậy, ngày 17/11, P. được đưa đi cách ly tập trung tại khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở Dốc 800 (thôn Tân Hiệp, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà). Đến 15 giờ 30 phút ngày 18/11, C.P. đã bỏ trốn.

Ông Đinh Đức Chí cho biết, sáng 19/11, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn ở xã Tân Văn (huyện Lâm Hà). 

Theo thông tin từ UBND tỉnh  Lâm Đồng, từ 7 giờ ngày 18/11 đến 7 giờ ngày 19/11, tỉnh đã ghi nhận 89 ca mắc COVID-19, số ca mắc cao nhất là huyện Đức Trọng với 31 ca. Tính từ đầu dịch đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 1.620 ca mắc COVID-19, trong đó có 531 người đã khỏi bệnh và ra viện, 5 trường hợp tử vong, 1.083 người đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Đặng Tuấn (TTXVN)
Đà Nẵng: Phạt 10 triệu đồng đối với lái xe trốn cách ly sau khi vào thành phố
Đà Nẵng: Phạt 10 triệu đồng đối với lái xe trốn cách ly sau khi vào thành phố

Ngày 2/10, ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa quyết định xử phạt hành chính một lái xe không chấp hành quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi vào thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN