Lại xảy ra động đất gây rung chấn ở Hà Nội

Sáng 28/11, tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết: Một trận động đất với độ lớn 4,7 đã xảy ra tại tỉnh Cao Bằng.

Sáng 28/11, người dân ở một số khu vực nội thành như Hai Bà Trưng, Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết đã cảm nhận sự rung lắc, nghi do dư chấn của động đất.

Chị Bùi Mỹ Hạnh (Minh Khai) cũng cho biết: Tôi ở trên tầng 16 một chung cư tại phường Minh Khai thì bỗng thấy cửa kính rung, va vào nhau phát ra tiếng kêu, sàn nhà rung. 

Trao đổi với phóng viên, tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xác nhận có động đất với độ lớn 4,7, tại địa phận tỉnh Cao Bằng vào 23 giờ 49 phút (GMT), tức 6 giờ 49 phút (giờ địa phương), ngày 28/11. Tọa độ ghi nhận của trận động đất này là 22,844N-106,581E và ở độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Trước đó, vào hai ngày 21, 25/11, hiện tượng rung lắc cũng đã diễn ra ở một số chung cư tại khu vực nội thành Hà Nội do dư chấn của động đất có độ lớn 6,1 tại khu vực tỉnh Xayaburi (Lào) và tỉnh Cao Bằng.

Lê Phú/Báo Tin tức
Khẩn trương khắc phục hậu quả rung lắc do động đất ở Cao Bằng
Khẩn trương khắc phục hậu quả rung lắc do động đất ở Cao Bằng

Vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 25/11, một trận động đất bất ngờ xảy ra tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng làm rung lắc mạnh, một số khu vực xảy ra hiện tượng lở đá gây thiệt hại về vật chất cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN