Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, chiều 22/11, tại thủ đô của LB Nga đã long trọng diễn ra lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Hữu nghị Nga-Việt. Một tiết mục văn nghệ do các nghệ sỹ Nga biểu diễn trong những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam. Ảnh: Minh Đức/TTXVN. |
Tới dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Phạm Xuân Sơn, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt-Nga do Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội làm trưởng đoàn, đông đảo cựu chuyên gia Liên Xô, các đại biểu Nga, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga.
Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga–Việt, ông Valadimir Petrovitch Buyanov cho biết Hội hữu nghị Nga-Việt là tổ chức kế thừa hợp pháp của Hội hữu nghị Xô-Việt trước đây (thành lập ngày 31/7/1958) và là một trong những hội lâu đời nhất ở LB Nga.
Lễ kỷ niệm này cùng với sự kiện khánh thành Trung tâm Thương mại-Văn hóa Hà Nội-Moskva, công trình lớn đầu tiên do người Việt đầu tư ở nước ngoài, là những sự kiện quan trọng trong khuôn khổ hoạt động “Những ngày Hà Nội tại Moskva” do chính quyền thành phố Moskva tổ chức. Theo ông Buyanov, hiện Hội hữu nghị Nga-Việt có gần 5.000 thành viên, hơn 20 chi hội ở các thành phố lớn khác nhau của Nga và là một trong những tổ chức hội đoàn lớn nhất ở Nga.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư chúc mừng nhân sự kiện này. Bức thư có đoạn: “Trong 55 năm qua, Hội Hữu nghị Nga-Việt đã góp phần quý báu vào việc phát triển, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Liên Xô trước đây và Việt Nam-LB Nga ngày nay mở rộng, củng cố sự hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai nước.
Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và biết ơn những hoạt động phong phú, thiết thực và bền bỉ của Hội nhằm động viên các tầng lớp nhân dân Liên Xô/Nga ủng hộ, giúp đỡ chí tình nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm vì độc lập và tự do của Tổ quốc, trong công cuộc khôi phục sau chiến tranh và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước thời bình”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi thư chúc mừng Hội Hữu nghị Nga–Việt, trong thư nhấn mạnh khởi nguồn của Hội là những còn người tài năng và giàu nhiệt huyết - đại diện xuất chúng của hai nước, giúp tăng cường truyền thống tốt đẹp “ngoại giao nhân dân” để củng cố sự hiểu biết và tin cậy giữa hai nước. Chủ tịch Thượng viện Nga bà B. Matvienco, Thị trưởng Moskva, S. Sobyanin đều gửi thư chúc mừng.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tặng thưởng Huân chương Hữu nghị cho Thiếu tướng Anatoli Pozdeev - Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Nga–Việt, tặng Huy chương Hữu nghị cho bà Ludmila Xaphonova, Nghệ sĩ Nhân dân, thành viên BCH Hội. Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cũng tặng Kỷ niệm chương “Vì Hòa bình và hữu nghị” cho 10 thành viên của Hội.
TTXVN/Tin tức