Kon Tum truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sỹ

Ngày 19/12, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết: Sau khi tiến hành cất bốc 4 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn, chính quyền huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức Lễ truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sỹ trên tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Bốn liệt sỹ được xác định gồm: Bà Y Đẩy, xã đội phó xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông (hy sinh năm 1969), y tá Nguyễn Thị Tâm, quê Hà Nội (hy sinh năm 1972) tại xã Đăk Na; ông A Đoang (sinh năm 1931) Trung đội trưởng Huyện đội Đăk Tô (hy sinh ngày 16/2/1967) và liệt sĩ A Bé (sinh năm 1951) xã đội phó xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông (hy sinh ngày 16/10/1971).

Sau hơn 12 ngày triển khai, lực lượng tìm kiếm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum và Ban Chỉ huy quân sự huyện Sa Thầy phối hợp với các cựu chiến binh Trung đoàn 209 đã phát hiện và cất bốc được 15 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 11 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy trong một hố chôn tập thể.

15 hài cốt liệt sỹ vừa cất bốc thành công được xác định là các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 (thường gọi là Trung đoàn “lính mũ sắt”), chủ yếu là những người con Hà Nội đã hy sinh trong trận đánh ngày 26/3/1968 trên đỉnh Chư Tan Kra, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy.

Tại điểm khai quật được các hài cốt liệt sỹ, đội cất bốc cũng đã tìm thấy nhiều di vật của các liệt sỹ như: Tăng, võng, dây dù, dao, cuốc, xẻng, bình tông đựng nước, bát B52, bút máy kim tinh, thau chia cơm, đĩa hai ngăn...

Đặc biệt trên 3 bình tông đựng nước có khắc các tên: Mót, Trần Quý Lưu, Khiết và trên 2 bút máy kim tinh có khắc tên: Bá Thi, Nguyễn Văn Mô. Lễ Truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ này sẽ được tổ chức trang nghiêm tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Chư Tan Kra (xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) vào ngày 26/12/2017.

Ngoài ra, từ năm 2011, cựu chiến binh Trung đoàn 209 cũng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum quy tập được 81 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh ngày 26/3/1968 trên điểm cao 996 Chư Tan Kra, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy.

Quang Thái (TTXVN)
Quảng Nam đẩy mạnh công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ
Quảng Nam đẩy mạnh công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 14/12, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2015 – 2017; qua đó, đã khảo sát, quy tập hàng trăm điểm, khai quật được 252 hài cốt, trong đó có 122 hài cốt có tên và 130 hài cốt không có tên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN