Kịp thời dập tắt đám cháy tại Khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Hà Nội

Khoảng 3 giờ ngày 16/11, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại ki-ốt bán đồ điện khu nhà D3, Tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát tại ki-ốt Hương Bình. Do thời tiết hanh khô, đám cháy lan nhanh làm cháy 3 ki-ốt với chiều rộng khoảng 20 mét. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô nhau dập lửa và báo lực lượng phòng cháy, chữa cháy. 

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Chính quyền phường cũng khẩn trương thông báo cho các hộ dân khác trong khu tập thể nhanh chóng rời khỏi nhà, đồng thời huy động "4 tại chỗ" để dập lửa.

Đến khoảng 4 giờ 45 phút, ngọn lửa đã được khống chế, nhưng dãy cửa hàng ki-ốt bán đồ điện đã bị lửa thiêu rụi. Theo ông Phan Bá Tường, Chủ tịch UBND phường Phố Huế, nguyên nhân ban đầu xác định do chập điện.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy tại căn hộ chung cư
Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy tại căn hộ chung cư

Theo thông tin ban đầu từ Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội), vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 24/10, người dân phát hiện có xảy ra cháy tại một căn hộ thuộc tầng 9 chung cư CT13, phường Phú Thượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN