Kịp thời dập tắt đám cháy tại công ty chuyên sản xuất may mặc, da giày

Đến 17 giờ 30 phút ngày 17/10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Đồng Nai đã khống chế được đám cháy xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Changshin Việt Nam (địa chỉ tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) chuyên sản xuất may mặc và da giày.

Chú thích ảnh
Hiện trường đám cháy tại công ty. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, các công nhân đang làm việc bên trong nhà xưởng CMP-Phylon (làm đế giày) của Công ty trách nhiệm hữu hạn Changshin Việt Nam phát hiện khói bốc lên từ trong xưởng nên đã hô hoán và chạy ra ngoài. Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy tại chỗ của Công ty đã dùng các phương tiện như bình chữa cháy, vòi nước để xử lý bước đầu nhưng không khống chế được ngọn lửa, có nguy cơ lan ra khu vực chung quanh.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa. Sau gần một tiếng đồng hồ, đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, ngọn lửa nhỏ dần và từng bước được dập tắt,

Đám cháy không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Nguyễn Văn Việt  (TTXVN)
Xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy quán bar District K ở TP Hồ Chí Minh
Xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy quán bar District K ở TP Hồ Chí Minh

Sau hơn 1 giờ nỗ lực chữa cháy, tới 11 giờ ngày 17/10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dập tắt đám cháy xảy ra tại quán bar District K nằm trên đường Thủ Khoa Huân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, bảo vệ được 500/800 m2 diện tích quán bar này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN