Kiện toàn BCĐ 197 TP Hà Nội: Lấy lực lượng Công an làm nòng cốt

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4075/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo 197, xác lập rõ cơ chế chỉ đạo thống nhất, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, hướng tới lập lại trật tự, kỷ cương đô thị theo hướng bền vững, thực chất, không “đánh trống bỏ dùi”.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4075/QĐ-UBND về việc kiện toàn và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội – một bước đi được đánh giá là cần thiết và kịp thời trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và xây dựng văn minh đô thị đang đứng trước nhiều thách thức mới.

Quyết định do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp ký ban hành, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của lãnh đạo thành phố trong việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ 197 – mô hình liên ngành đặc thù của Hà Nội trong quản lý trật tự đô thị.

Chú thích ảnh
Công an làm nòng cốt, liên ngành là sức mạnh.

Cơ cấu mới: Rõ vai trò, mạnh trách nhiệm

Theo phương án kiện toàn, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội là Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn. Phó Trưởng Ban Thường trực là Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Các Phó Trưởng Ban gồm lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, cùng hai Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phụ trách lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và quản lý hành chính về trật tự xã hội. Thành phần Ủy viên được mở rộng, bao gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Chủ tịch UBND của 126 xã, phường trên địa bàn.

Cách bố trí này cho thấy BCĐ 197 không chỉ là “việc riêng” của lực lượng Công an, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, từ thành phố đến xã, phường.

Quyết định 4075 tiếp tục khẳng định lực lượng Công an là nòng cốt của BCĐ 197. Công an TP Hà Nội được giao vai trò Cơ quan Thường trực, trực tiếp tham mưu, điều phối, đôn đốc và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo.

Điểm đáng chú ý là mô hình này không dừng ở xử lý vi phạm đơn lẻ, mà hướng tới quản lý tổng thể không gian đô thị: từ lòng đường, hè phố, bãi xe, công trình xây dựng đến vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, nơi nào BCĐ 197 hoạt động bài bản, có sự vào cuộc đồng bộ của Công an – chính quyền – đoàn thể, thì trật tự đô thị có chuyển biến rõ nét; nơi nào buông lỏng, thiếu kiểm tra, thì vi phạm tái diễn nhanh chóng.

Chức năng, nhiệm vụ được “chuẩn hóa” theo hướng thực chất

Quyết định số 4075 quy định rõ BCĐ 197 có chức năng tham mưu cho UBND thành phố trong việc xây dựng, triển khai và tổng kết các kế hoạch, chương trình, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, HĐND TP Hà Nội về bảo đảm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và văn minh đô thị.

Không chỉ dừng ở chỉ đạo hành chính, BCĐ 197 còn có nhiệm vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân; Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các sở, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện; Chủ động tổng hợp tình hình, phát hiện tồn tại, bất cập, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đô thị; Tham mưu khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt; đồng thời kiến nghị xử lý, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

Đây được xem là điểm then chốt nhằm khắc phục tình trạng “ra quân rầm rộ nhưng thiếu bền vững”, xử lý vi phạm chưa đi đôi với trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Kỳ vọng chuyển biến từ cơ sở

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, việc kiện toàn BCĐ 197 mang ý nghĩa như một “đòn bẩy” tổ chức. Khi cơ chế chỉ đạo được làm rõ, trách nhiệm được phân công cụ thể, đặc biệt là vai trò người đứng đầu xã, phường được đặt đúng vị trí, công tác bảo đảm trật tự đô thị sẽ có cơ sở để đi vào nền nếp, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy.

Quan trọng hơn, hiệu quả của BCĐ 197 không chỉ đo bằng số biên bản xử phạt, mà bằng sự thay đổi trong ý thức cộng đồng, bằng những tuyến phố gọn gàng, những bãi xe đúng phép, những công trình xây dựng tuân thủ quy hoạch – những điều người dân có thể “nhìn thấy, cảm nhận được” trong đời sống hằng ngày.

Việc kiện toàn BCĐ 197 TP Hà Nội vì thế không chỉ là điều chỉnh về tổ chức, mà là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm lập lại kỷ cương, trật tự đô thị – nền tảng quan trọng cho một Thủ đô văn minh, đáng sống.

BCĐ 197 Hà Nội thí điểm 'chuẩn mới' về đô thị tại 3 phường trung tâm
BCĐ 197 Hà Nội thí điểm 'chuẩn mới' về đô thị tại 3 phường trung tâm

Chiều 18/11, tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn giải pháp thí điểm xây dựng các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành địa bàn kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN