Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng toàn xã hội đã và đang nỗ lực thiết lập hệ sinh thái bảo vệ, chăm sóc trẻ em bền vững. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ cấp thành phố đến cơ sở, nhà trường và gia đình sẽ tạo điều kiện cho trẻ em được phát triển bình đẳng về cả thể chất lẫn tinh thần.
Xây dựng cộng đồng an toàn
Huấn luyện viên hướng dẫn dạy bơi cho các em học sinh trên địa bàn phường Đồng Xoài hè năm 2026. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN
Nhằm phát động phong trào học bơi và nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước cho học sinh, UBND phường Đồng Xoài đã tổ chức chương trình “Bơi an toàn phòng, chống đuối nước miễn phí” cho khoảng 400 học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường. Tham gia lớp học, các em được trang bị những kỹ năng bơi lội cơ bản cùng năng lực tự bảo vệ trong môi trường nước. Bên cạnh việc làm quen với nước và học kỹ thuật nổi, các em sẽ được hướng dẫn bài bản về các kiểu bơi, cách phối hợp nhịp nhàng giữa động tác tay, chân với nhịp thở. Đặc biệt, khóa học còn chú trọng giảng dạy các kỹ năng sinh tồn cốt lõi để các em chủ động phòng, chống nguy cơ đuối nước.
Em Trần Lê Minh Quân, học sinh Trường Trung học cơ sở Tiến Thành hào hứng: Khi tham gia lớp học bơi miễn phí, em được trang bị những kỹ năng để tự bảo vệ bản thân và nhận biết các nguy cơ đuối nước nguy hiểm. Lớp học này không chỉ mang đến cơ hội rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi em được gặp gỡ, giao lưu với nhiều người bạn mới. Đối với em, đây thực sự là món quà ý nghĩa nhất trong mùa hè này, giúp em có thêm một “lá chắn” tự tin, an toàn.
Huấn luyện viên hướng dẫn dạy bơi cho các em học sinh trên địa bàn phường Đồng Xoài hè năm 2026. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN
Chị Nguyễn Thị Hồng, khu phố 1, phường Đồng Xoài chia sẻ, cứ mỗi khi hè đến, gia đình chị lo nhất là khoản an toàn cho 2 con, vì các con rất hiếu động, tò mò và thích khám phá thế giới xung quanh. Khi phường tổ chức lớp bơi miễn phí, gia đình chị rất phấn khởi. Thấy các con hào hứng chuẩn bị trang phục đi học, chị cảm thấy rất an tâm. Chị mong những lớp học ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên và nhân rộng hơn nữa, để tất cả trẻ em ở địa phương, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, đều có cơ hội được học bơi và được bảo vệ thật tốt.
Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài Bùi Xuân Linh thông tin, trước thực trạng đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn thương tích ở trẻ em vào dịp hè, việc dạy bơi và trang bị kỹ năng an toàn đóng vai trò hết sức cấp thiết. Xuất phát từ ý nghĩa đó, phường đã tổ chức các lớp học bơi miễn phí nhằm giúp học sinh nâng cao sức khỏe và làm chủ các kỹ năng phòng chống tai nạn dưới nước. Việc làm này khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của hệ thống chính trị địa phương đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm thiểu thương tích, hướng tới xây dựng một cộng đồng an toàn cho trẻ em trên địa bàn.
Mặt khác, trong dịp hè 2026, phường Đồng Xoài còn trao tặng 30 phần quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức chăm sóc sức khỏe toàn diện qua hoạt động khám, tư vấn miễn phí tại Trạm Y tế phường. Đoàn Thanh niên phường tổ chức chương trình “Sắc màu tuổi thơ” với không gian ngày hội náo nhiệt cùng các gian hàng trò chơi dân gian hấp dẫn giúp mang lại khởi đầu rực rỡ và ý nghĩa trong mùa hè.
Giúp trẻ phát triển toàn diện
Bà Nguyễn Thị Minh Tiền, Phó Chủ tịch UBND xã Nha Bích trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN
Tại xã Nha Bích, dịp hè 2026, chính quyền địa phương trao 45 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tổ chức Hội thi vẽ tranh “Sắc màu Nha Bích quê em”, Hội thi vẽ - trang trí heo đất “Vì màu xanh Nha Bích”. Bên cạnh đó, các em thiếu nhi còn được tuyên truyền, trang bị kiến thức về phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em và tham gia nhiều trò chơi tập thể bổ ích, vui tươi.
Phó Chủ tịch UBND xã Nha Bích Nguyễn Thị Minh Tiền cho biết, các hoạt động hướng đến mục tiêu tạo môi trường lành mạnh cho thiếu nhi giao lưu, học tập và phát huy năng khiếu; đồng thời giáo dục các em về lòng yêu nước, ý thức bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm và trách nhiệm xã hội. Đây còn là cơ hội nâng cao vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, góp phần kiến tạo môi trường sống an toàn, thân thiện cho thế hệ tương lai của địa phương.
Vừa qua, UBND phường Lộc Ninh phối hợp với Sở Y tế thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình Ngày hội tuổi thơ với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 60 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường; tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi vận động, sinh hoạt tập thể và các hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi.
Trong khuôn khổ chương trình, Sở Y tế thành phố Đồng Nai còn phối hợp với đội ngũ y bác sĩ thuộc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và Trung tâm Y tế khu vực Bù Đốp tổ chức đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, kết hợp tặng quà cho khoảng 500 trẻ em tại ba xã biên giới Hưng Phước, Tân Tiến và Thiện Hưng.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai Phạm Thị Mai Hương, không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa quyền trẻ em và mang đến cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chương trình còn hướng tới mục tiêu trọng điểm: xây dựng môi trường an toàn cho trẻ trước sự bùng nổ công nghệ. Trong thời đại số, gia đình, nhà trường và xã hội đóng vai trò là “ba trụ cột” không thể tách rời. Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp các em chủ động hình thành kỹ năng sống, năng lực số để tự bảo vệ trước những mặt trái của không gian mạng, từ đó từng bước trưởng thành thành những công dân số tương lai.
Để chăm lo toàn diện cho trẻ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn thông tin, thành phố tổ chức các hoạt động tập huấn, truyền thông nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em về sử dụng Internet an toàn, lành mạnh; kỹ năng tự bảo vệ trước các nguy cơ trên môi trường mạng; phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số, phòng, chống bắt nạt trên mạng, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.
Địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em, chú trọng sàng lọc, phát hiện sớm các vấn đề về thị lực, sức khỏe học đường liên quan đến việc sử dụng thiết bị điện tử; kịp thời phát hiện, hỗ trợ các trường hợp trẻ em có biểu hiện bị ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường mạng hoặc các yếu tố xã hội; tổ chức hướng dẫn, tập huấn kỹ năng phòng, tránh tai nạn, thương tích; kỹ năng an toàn trong môi trường nước; kỹ năng nhận biết, phòng ngừa nguy cơ bị xâm hại; kỹ năng tự bảo vệ, kêu gọi sự trợ giúp; kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em và người chăm sóc trẻ em.
Ngoài ra, Đồng Nai còn quan tâm bố trí kinh phí và vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em; từng bước đầu tư, nâng cấp các công trình phục vụ trẻ em; khuyến khích xây dựng không gian sinh hoạt, học tập an toàn, thân thiện, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương…