Kiên Giang: Tạm ngừng hoạt động một số tuyến đường biển do thời tiết xấu

Sáng 22/12, tỉnh Kiên Giang tạm ngừng hoạt động của tàu trên một số tuyến đường biển do thời tiết khu vực vùng biển Kiên Giang chuyển biến xấu, gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Tàu cao tốc tại Cảng Rạch Giá, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) tạm ngừng hoạt động do thời tiết chuyển biến xấu. 

Cụ thể, Kiên Giang tạm ngừng hoạt động của tàu chạy các tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, Rạch Giá - Nam Du (Kiên Hải) và ngược lại. Đối với tuyến Hà Tiên - Phú Quốc và ngược lại, tạm ngừng tàu chạy nhưng phà vẫn hoạt động. Riêng tuyến Rạch Giá - Hòn Sơn (Kiên Hải) hoạt động bình thường phục vụ hành khách đi lại.

Theo Cảng vụ Đường thủy nội địa Kiên Giang, do thời tiết xấu, khu vực vùng biển Kiên Giang có gió giật cấp 7, cấp 8, sóng to phải tạm ngừng hoạt động một số tuyến đường biển theo quy định để tránh tình huống xấu xảy ra, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Đơn vị theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, nếu sóng gió giảm cấp, tình hình trên biển ổn định sẽ thông báo để tàu chạy trở lại phục vụ việc đi lại của người dân.

Đại diện các công ty, doanh nghiệp tàu cho biết, sáng 22/12, khi nhận được thông báo tạm ngừng hoạt động tàu của ngành chức năng, các đơn vị đã thông báo nhanh đến các đại lý vé tàu, phòng vé và hành khách. Đại lý vé, phòng vé trả lại tiền vé đã đặt mua hoặc đổi vé đi chuyến sau cho khách khi tàu hoạt động trở lại và sẽ thông báo đến hành khách lịch tàu chạy sớm nhất khi có thông báo mới từ ngành chức năng.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)
Kiên Giang: Tạm ngừng cấp phép tàu từ đất liền đi các đảo do thời tiết xấu
Kiên Giang: Tạm ngừng cấp phép tàu từ đất liền đi các đảo do thời tiết xấu

Sáng 18/11, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, do ảnh hưởng thời tiết xấu nên Cảng vụ tạm ngừng cấp phép các tuyến tàu phà từ đất liền đi các đảo và ngược lại. Thời gian tạm dừng từ 6 giờ ngày 18/11 đến khi thời tiết bình thường trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN