Kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở biên giới

Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định thành lập thêm 3 trạm kiểm soát dịch bệnh, nâng tổng số trạm kiểm soát toàn tỉnh lên thành 5 trạm tại các tuyến đường bộ vào tỉnh.

* Theo đó, ngoài 2 trạm kiểm soát dịch đã được lập tại Quốc lộ 3 (từ Bắc Kạn lên Cao Bằng), Quốc lộ 4 (Lạng Sơn lên Cao Bằng), 3 trạm mới đặt tại Quốc lộ 34 (từ huyện Bảo Lâm đi Hà Giang), Quốc lộ 4C (nối từ huyện Bảo Lâm, Cao Bằng đi Hà Giang), Tỉnh lộ 212 (huyện Nguyên Bình, Cao Bằng đi huyện Ba Bể, Bắc Kạn).

Các trạm có nhiệm vụ theo dõi, giám sát hành khách vào tỉnh, tiến hành kiểm soát y tế đối với người vào tỉnh trên các phương tiện hành khách; đo nhiệt độ, xác định người nghi ngờ mắc bệnh và tổ chức giám định y tế; xác định lịch trình, khai báo y tế đối với người nước ngoài và người Việt Nam mới từ nước ngoài về. Bên cạnh đó, các trạm còn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải công cộng vào thành phố, đảm bảo tất cả hành khách đeo khẩu trang, phương tiện có trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn…

Các trạm được phép lập barie, biển thông báo và dừng phương tiện tham gia giao thông khi vào địa bàn tỉnh. Lực lượng chính tại các trạm là chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự và các ngành y tế, nông nghiệp, thanh tra giao thông. Các trạm hoạt động liên tục 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần.

Tính đến ngày 27/3, tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Tỉnh đang tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở biên giới, đưa công dân về nước vào các khu cách ly y tế. Tính từ đầu tháng 2/2020 đến nay, tỉnh đã thực hiện cách ly y tế đối với 2.437 công dân từ Trung Quốc, Hàn Quốc trở về; 1.432 người đã được cấp chứng nhận hoàn thành cách ly, trở về cộng đồng.

* Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng công an, y tế, chính quyền địa phương mở 20 chốt, tổ đội công tác nhằm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên hai tuyến biên giới, quyết không để các công dân nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Chú thích ảnh
Bộ đội biên phòng tuyên truyền người dân xã Mường Mìn (Quang Sơn, Thanh Hóa) nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Trước đó, thực hiện chủ trương của hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào) về việc tạm dừng xuất nhập cảnh biên giới qua đường mòn, lối mở nhằm phòng, chống dịch COVID-19 lây lan, tại các cửa khẩu, cảng biển, đường mòn, lối mở trên biên giới, lực lượng chức năng đã tiến hành trực 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ người dân xuất cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh. 

Tại các chốt này, lực lượng chức năng cũng thường xuyên tiến hành đo thân nhiệt cho người dân trên địa bàn; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền người dân hạn chế tụ tập đông người, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài... 

Tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Đồn Biên phòng Na Mèo (Thanh Hóa) phối hợp với lực lượng y tế và các cơ quan chức năng mở khu cách ly 40 giường nhằm cách ly những trường hợp có giấy thông hành đặc biệt từ Lào vào Việt Nam.

Quốc Đạt - Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Năm điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Năm điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chiều 25/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi: Mỗi người dân phải có trách nhiệm với sức khoẻ, thậm chí là tính mạng của mình, của những người xung quanh và trách nhiệm với cộng đồng, đất nước, thực hiện thật tốt các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Trong đó đặc biệt lưu ý phải làm tốt một số điểm:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN