Khu vực cầu Rạch Miễu ùn ứ nghiêm trọng trong ngày đầu nghỉ lễ

Sáng 29/4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu (nối Tiền Giang - Bến Tre) ùn ứ nghiêm trọng ở cả hai hướng. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu nhiều lần dừng thu phí để giảm ùn tắc giao thông.

Chú thích ảnh
Lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang tăng cường điều tiết ưu tiên cho dòng phương tiện từ tỉnh Tiền Giang qua Bến Tre. Ảnh: Chương Đài/ TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, từ 7 giờ ngày 29/4, lưu lượng xe lưu thông theo hướng tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu về các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long,… bắt đầu tăng cao. Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã cử lực lượng túc trực ở 2 bên cầu Rạch Miễu; đồng thời, liên tục phối hợp điều tiết lưu thông trên cầu Rạch Miễu để giải phóng lượng xe, tránh gây ùn tắc kéo dài.

Trong lúc cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông hai tỉnh chặn xe phía Bến Tre, điều tiết ưu tiên cho dòng phương tiện từ tỉnh Tiền Giang qua. Do đó, phương tiện phía tỉnh Bến Tre có thời điểm phải mất 20 phút nằm chờ mới qua được cây cầu này. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 29/4, tình trạng giao thông trên Quốc lộ 60, khu vực cầu Rạch Miễu vẫn chưa "hạ nhiệt". 

Qua ghi nhận thực tế của phóng viên trên Quốc lộ 60 (khu vực gần cầu Rạch Chuối), có thời điểm, một số tài xế chen lấn chạy vào làn xe 2 bánh trên quốc lộ 60 khiến tình trạng giao thông thêm lộn xộn.

Theo đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu, trong sáng 29/4, do mật độ lưu thông quá đông, đơn vị đã 3 lần dừng thu phí theo yêu cầu của Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre. Cụ thể, đã hai lần dừng 3 làn 1,3,5 hướng Tiền Giang đi Bến Tre; một lần dừng thu phí 10 phút đối với 3 làn 2,4,6 hướng Bến Tre qua Tiền Giang.

Theo dự báo, tình trạng ùn tắc giao thông trên cầu Rạch Miễu sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Chương Đài (TTXVN)
Hà Nội miễn phí vận chuyển khách du lịch bằng xe buýt 2 tầng dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5
Hà Nội miễn phí vận chuyển khách du lịch bằng xe buýt 2 tầng dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Tối 28/4, Sở Du lịch Hà Nội cho biết: Khách du lịch đến Hà Nội sẽ được miễn phí vận chuyển tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN