Không xảy ra ùn ứ, tranh khách tại bến xe

Theo ghi nhận của phóng viên Tin Tức tại bến xe khách Lương Yên, Hà Nội, vào chiều 27 Tết - ngày làm việc cuối cùng của cán bộ công nhân viên chức trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán - mặc dù lượng khách trên hầu hết các xe khách tuyến đi Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương… đều chật kín chỗ khi xe rời bến, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ hay tranh giành khách.

Nhiều hành khách khi lên xe, không có ghế ngồi vừa ý đã xuống và chuyển sang xe khác để sẵn sàng rời bến.

Lương Yên là một trong những bến xe khách chính của Hà Nội, vận chuyển khách từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố phía đông như Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Móng Cái…

Sau khi rời bến, các xe khách thường di chuyển chậm để bắt thêm khách. Do vậy, đã xảy ra hiện tượng tắc cục bộ trên đường Nguyễn Khoái, đoạn từ bến xe Lương Yên tới chân cầu Vĩnh Tuy.

Tuy nhiên, vì có sự tham gia điều khiển của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực tăng cường nên tuyến đường nhanh chóng được giải tỏa.

Tuy nhiên, những hành khách bắt xe dọc các tuyến đường ngoài bến hầu như phải ngồi ghế nhựa trải giữa lối đi vì xe đã kín chỗ. Mặc dù biết điều này là vi phạm quy định về số lượng hành khách vận chuyển, nhưng các nhà xe lấy cớ Tết nhu cầu đi lại cao để nhồi nhét khách.

Ở chiều ngược lại, hầu hết xe khách từ các tỉnh như: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh… về bến Lương Yên đều vắng khách.

Theo anh Nguyễn Đức Hải, lái xe của hãng xe Hoàng Long (Hải Phòng), năm nay được nghỉ Tết sớm, người dân bố trí về từ cuối tuần trước. Thậm chí một lượng lớn sinh viên các tỉnh theo học ở Hà Nội đã về từ tuần trước nữa. Do vậy, hiện nay chỉ còn một số cán bộ, công nhân viên, gia đình còn làm việc, bố trí về trong hôm nay và ngày mai. Do vậy, lưu lựơng hành khách không quá lớn.

Theo anh Hải, các hãng xe sẽ phục vụ tới trưa, chiều 30 Tết mới nghỉ. Mùng 1 Tết một số tuyến xa vẫn chạy nhưng số lượng xe ít hơn mọi khi. Giá vé trong dịp Tết cũng không thay đổi. Giá xe đi Hà Nội- Hải Phòng vẫn được giữ ở mức 70.000 đồng người. Hà Nội- Hải Dương là 50.000 đồng/người.

Tuy nhiên, theo hành khách Vũ Thi Hoa, vì số lượng xe đi Bắc Ninh, Quảng Ninh, Móng Cái không nhiều, nên  nhiều nhà xe đã bắt chẹt hành khách. Bình thường giá đi Quảng Ninh khoảng 100.000- 120.000 đồng/người. Tuy nhiên, trong dịp Tết, nhiều hành khách bị bắt “chẹt” giá cao gấp đôi. Nhiều người đì từ Hà Nội tới Bắc Ninh cũng bị bắt chẹt ngang với giá Hà Nội đi Quảng Ninh.     

Hành khách chờ xe tại bến Lương Yên.



Chờ đợi vạ vật ngoài bến xe.



Nhiều hành khách phải chờ ngoài bến xe.


Không xảy ra tình trạng tranh khách, chèo kéo khách giữa các nhà xe.


 

Bến xe Lương Yên chiều 27 Tết.


 
Tin, ảnh: Hữu Vinh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN