Khống chế vụ cháy lớn trong khu dân cư

Khoảng hơn 18h, ngày 3/6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một nhà dân ở hẻm 91/05, đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng. Vụ cháy đã khiến cả khu dân cư náo loạn. Nơi xảy ra vụ cháy là kho chứa lốp của ông Lê Ngọc Dũng làm nghề sửa lốp xe cũ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN


Ông Võ Văn Sỹ, Trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 cho biết: Nhận được tin báo, xác định vụ cháy rất nguy hiểm do nằm trong khu dân cư, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Liên Chiểu đã điều hơn 10 xe cứu hộ và hàng chục chiến sỹ đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương đã tiến hành phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh vụ cháy để chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực này. Hệ thống điện trong khu vực này đã bị cắt.

Sau 1 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản đã được khống chế, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy vẫn tích cực làm nguội đám than đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bùng cháy dữ dội và cột khói đen kịt bốc cao hàng chục mét. Các chiến sĩ cứu hỏa phải rất vất vả mới có thể khống chế đám cháy do ngôi nhà nằm trong hẻm nhỏ và nhà dân chứa rất nhiều lốp xe ô tô cũ. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.





Đinh Văn Nhiều (TTXVN)
Khống chế không để tái cháy xưởng bông Thái Bình
Khống chế không để tái cháy xưởng bông Thái Bình

Tại Khu Công nghiệp Phúc Khánh (Thái Bình) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Đến rạng sáng 29/5, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN