Khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân mất tích do lật thuyền trên sông Lô

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 20/4, bảy người đi cùng nhau trên một chiếc thuyền trên sông Lô để sang bờ bên kia. Khi đến đoạn km 9, Quốc lộ 2 thuộc địa phận thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, thuyền bất ngờ bị lật.

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích do lật thuyền trên sông Lô. Ảnh: TTXVN phát

Bốn người trên thuyền may mắn thoát nạn. Ba nạn nhân mất tích gồm ông N.V.T (sinh năm 1980), bà Tr.T.H (sinh năm 1985) và ông N.V.T (sinh năm 1970) cùng trú tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.

Nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Vị Xuyên và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứa nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang đã khẩn trương huy động lực lượng và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Tính đến hơn 17 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy ông N.V.T (sinh năm 1970) ngay gần khu vực xảy ra tai nạn.

Hiện nay, trời tối, nước sông sâu..., công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Lãnh đạo các cơ quan chức năng trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

TTXVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Minh Tâm (TTXVN)
Khởi tố vụ án lật thuyền chở khách trên sông Đồng Nai khiến một phụ nữ mang thai tử vong
Khởi tố vụ án lật thuyền chở khách trên sông Đồng Nai khiến một phụ nữ mang thai tử vong

Tối 22/2, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, liên quan đến vụ lật thuyền chở khách trên sông Đồng Nai (đoạn qua phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy quy định tại Điều 272, Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN