Các đơn vị thi công sử dụng vải địa kỹ thuật để làm tường chắn ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển Hội An.
Để ngăn chặn tạm thời tình trạng sạt lở bờ biển, các đơn vị tham gia thi công đã dùng phương tiện hạng nặng, vận chuyển hàng trăm khối bê tông đúc sẵn, mỗi khối nặng 5 tấn, sử dụng vải địa kỹ thuật để “vá” những khu vực bờ biển An Bàng bị sóng đánh liên tiếp gây sạt lở nặng. Sử dụng máy đào có công suất lớn, múc lượng đất, cát trên đất liền bể bù vào những khu vực xung yếu đã bị sóng biển gây sạt lở nặng.
Ông Nguyễn Chín, tổ trưởng Tổ dân phố Tân Thành, phường Hội An Tây cho biết, tình trạng sạt lở bờ biển An Bàng đã diễn ra trong nhiều năm qua và đặt biệt nghiêm trọng trong mấy ngày qua đó ảnh hưởng của bão số 12. Hiện nay các đơn vị đã tập trung lượng lớn phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực để thi công tạm thời, nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển lấn vào đến gần nhà ở, bà con rất mừng.
Ông Lê Tự Khánh, Trưởng phòng Quản lý Dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết, mấy ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 12, triều cường và sóng lớn liên tiếp dội vào đất liền, gây sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển An Bàng, đặc biệt là khu vực khu phố Tân Thạnh, phường Hội An Tây. Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND phường Hội An Tây tập trung nhiều phương tiện, thiết bị, vật tư, nhân lực để trước mắt tạm thời ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển ngày càng nghiêm trọng vào đất liền, nhằm bảo vệ hạ tầng du lịch, đất đai và nhà ở của nhân dân trông khu vực này.
Công ty TNHH Thanh Tiến là một trong những đơn vị tham gia xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ biển Hội An. Phó Giám đốc Lê Công Viên cho biết, liên danh các đơn vị thi công đã phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, tư vấn giám sát tiến hành khẩn cấp các biện pháp công trình để bao vệ bờ biển Hội An trước sự xâm thực ngày càng khốc liệt của triều cường và sóng biển.
Các đơn vị huy cộng 2 xe tải cẩu thùng, 2 máy đào công suất lớn, hàng chục công nhân trực tiếp đến hiện trường để múc cát trên bờ gia cố cho những khu vực xung yếu bị sạt lở. Sử dụng phương tiện hạng nặng để vận chuyển cấu kiện bê tông đúc sẵn (khối ha-rô)đặt trên lớp vải địa kỹ thuật, để làm “tường chắn” ngăn chặn sóng biển và triều cường gây sạt lở nghiêm trọng vào đất liền. Dự kiến đến hết ngày 22/10, Liên danh Công ty Đạt Phương, Thanh Tiến và Lũng Lô sẽ gia cố hoàn thành tạm thời hơn 100 mét trong phạm vi bờ biển sạt lở nghiêm trọng nhất trong khu vực bờ biển An Bàng, ông Lê Công Viên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tiến cho biết thêm.
Vận chuyển hàng trăm khối bê tông đúc sẵn để làm tường chắn ngăn chặn sóng biển gây sạt lở biển An Bàng.
Chủ tịch UBND phường Hội An Tây Bùi Văn Dũng, cho biết, tình hình sạt lở bờ biển An Bàng trong mỗi mùa mưa bão ngày càng nặng hơn, đã vượt ngoài khả năng của địa phương. Trước mắt, địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo, cử lực lượng túc trực ở những khu vực nguy hiểm để đề phòng rủi ro có thể xảy ra. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và của liên danh các đơn vị tham gia thi công công trình bảo vệ khẩn cấp bờ biển Hội An trong việc ngăn chặn kịp thời tình trạng sạt lở, người dân trong khu vực đã tạm thời yên tâm trước khi bão số 12 tràn vào đất liền.
Về lâu dài, địa phương đã đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng và các ngành chức năng sớm đầu tư xây dựng các tuyến đê kè ngầm giảm sóng từ xa nhằm bảo vệ được bờ biển An Bàng nói riêng và bờ biển Hội An nói chung trước sự xâm thực ngày càng khốc liệt của triều cường và sóng biển, nhất là trong mùa mưa bão, nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng và sinh kế cho người dân địa phương.
Các đơn vị huy động 2 xe tải cẩu thùng, 2 máy đào công suất lớn, hàng chục công nhân trực tiếp đến hiện trường để múc cát trên bờ gia cố cho những khu vực xung yếu bị sạt lở.
Trước đó, để chủ động ứng phó kịp thời với bão số 12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng và các cơ quan có liên quan đã đến kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển An Bàng, thuộc khối phố Tân Thạnh, phường Hội An Tây đã tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng do triều cường và sóng biển gây ra.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam và các đơn vị thi công công trình bảo vệ khẩn cấp bờ biển Hội An có hỗ trợ kịp thời để người dân trong khu vực sạt lở khắc phục khó khăn tạm thời. Đề nghị chính quyền và các ngành chức năng khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn, tuyệt đối không được để xảy ra nguy hiểm đối với tính mạng của người dân trong khu vực sạt lở bờ biển.