Khu vực sạt lở tại ấp Giồng Bàn, xã Long Vĩnh, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TTXVN phát
Theo đó, UBND xã Long Vĩnh cắm biển báo, cảnh báo khu vực bị sạt lở; thông báo rộng rãi đến người dân về tình hình sạt lở tại khu vực này để người dân biết, chủ động phòng, tránh trong sinh hoạt, sản xuất, đảm bảo an toàn, không lưu thông tại vị trí nêu trên; vận động, hỗ trợ các hộ dân trong khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn theo quy định. Đồng thời, bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi diễn biến sự cố sạt lở tiếp tục uy hiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân; hỗ trợ và tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với UBND xã Long Vĩnh theo dõi diễn biến sạt lở; tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do sạt lở gây ra theo quy định; phối hợp với Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long khảo sát, đề xuất các giải pháp phi công trình và công trình xử lý sự cố sạt lở, bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh theo quy định.
Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND xã Long Vĩnh tổ chức khảo sát, đánh giá, đề xuất và triển khai các giải pháp phi công trình, công trình xử lý sạt lở nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra theo quy định của pháp luật hiện hành.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Răng cho biết, trong những năm gần đây, ảnh hưởng bất lợi từ thiên nhiên và con người đã làm tình hình sạt lở ven sông, ven biển ngày càng diễn biến phức tạp, tác động rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 125 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 7,2 km, ảnh hưởng 531 hộ dân, với tổng ước thiệt hại khoảng 24,3 tỷ đồng.
Hiện nay, tuyến đê biển Giồng Bàn, xã Long Vĩnh đang bị sạt lở rất nghiêm trọng; trong đó, đoạn từ Đồn Biên phòng Long Vĩnh đến bến phà qua Cù Lao Dung thuộc thành phố Cần Thơ có 2 điểm sạt lở nguy hiểm với tổng chiều dài khoảng 410 m và có nguy cơ tiếp tục sạt lở với tổng chiều dài khoảng 800 m.
Chính quyền địa phương gia cố tạm thời để hạn chế sạt lở tại khu vực này. Ảnh: TTXVN phát
Sạt lở đã làm mất tuyến bờ bao bên ngoài tiếp giáp mặt biển, sóng biển tiến sát vào chân tuyến đê biển Giồng Bàn, gây sạt lở phần chân đê với chiều dài khoảng 70 m, gây ra thiệt hại cho 4 hộ dân đang nuôi tôm tại khu vực, tổng diện tích ao nuôi bị thiệt hại khoảng 2,2 ha, ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng (bao gồm thiệt hại do mất đất và tôm nuôi)…
Chủ tịch UBND xã Long Vĩnh Sơn Huỳnh Luận cho biết, trước tình hình trên, UBND xã đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục, gia cố tạm thời để hạn chế sóng lớn uy hiếp trực tiếp vào chân đê, phòng ngừa vỡ đê; đồng thời cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm tại khu vực sạt lở để người dân biết, không đến gần, đi vào khu vực sạt lở, phòng tránh tình huống xấu có thể xảy ra, đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân.
Địa phương cũng chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét, hỗ trợ người dân theo quy định. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, dự báo tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp. Nếu xảy ra vỡ đê, hơn 200 hộ dân với 250 ha nuôi trồng thủy sản phía trong đê nguy cơ bị thiệt hại trên 3.500 tỷ đồng, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc phòng địa phương.