Khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền tìm nơi trú bão

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, hiện nay trên vùng biển phía Đông Nam ở Philippines đang có áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự kiến ngày 5/11 bão sẽ vào Biển Đông, tốc độ di chuyển khá nhanh, theo hướng Tây.

Bình Định kêu gọi tàu, thuyền tìm nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh minh họa. Nguồn vov.vn


Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão, sáng 4/11, UBND tỉnh Bình Định đã có cuộc họp khẩn với các sở, ngành liên quan để triển khai kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú an toàn. Trước mắt, có 625 tàu/5.874 lao động của tỉnh Bình Định đang hoạt động trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cần di chuyển khẩn trương tìm nơi tránh trú.

Thường trực Ban Chỉ huy Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã điện thoại trực tiếp đến Chủ tịch UBND hai huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và thành phố Quy Nhơn thông báo tình hình, yêu cầu chỉ đạo kêu gọi ngay tàu thuyền vào bờ và không cho tàu thuyền ra khơi, tổ chức neo đậu an toàn tại các âu thuyền và cảng cá trên địa bàn tỉnh.


Viết Ý
Bình Định thực hiện 160 cánh đồng mẫu lớn

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, vụ đông xuân này, Bình Định triển khai 160 cánh đồng mẫu lớn với 6.785,5 ha trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN