Khẩn cấp hỗ trợ tàu vận tải va phải đá ngầm

Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam vừa tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ tàu GIANG ANH 18 gặp sự cố đâm va với đá ngầm.

Theo đó, tàu va vào đá ngầm, nước tràn vào tàu nhiều, tàu nghiêng 38 độ tại vị trí 15°54,05'N 108°31,12'E. Tất cả 9 thuyền viên trên tàu GIANG ANH 18 an toàn và nỗ lực khắc phục, chống thủng cho tàu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin tàu gặp sự cố, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã chuyển thông tin tới các Đơn vị tìm kiếm cứu nạn trong khu vực, liên tục phát thông báo hàng hải yêu cầu các phương tiện hoạt động trong vùng lân cận hỗ trợ tàu trên các phương thức Navtex và thoại vô tuyến. Hệ thống đã bắt liên lạc được với tàu HAI DUONG 09, MINH KHAI 68 trong khu vực gần tàu bị nạn đến hỗ trợ và tàu SAR 274 đang trên đường tiếp cận tàu bị nạn.

Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam cập nhật thông tin lúc 9 giờ 54 ngày 24/3, tàu SAR 274 đưa 9 thuyền viên tàu GIANG ANH 18 về đảo Cù Lao Chàm, bàn giao cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam. Tàu GIANG ANH 18 đã được thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự cố môi trường trước khi các thuyền viên rời tàu.

Diệp Anh (TTXVN)
Tàu cá bị tàu vận tải đâm chìm, 8 thuyền viên được cứu sống
Tàu cá bị tàu vận tải đâm chìm, 8 thuyền viên được cứu sống

Ngày 26/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác minh, điều tra vụ tai nạn hàng hải và triển khai đón 8 thuyền viên được cứu sống về đất liền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN