Khám, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người dân Mù Cang Chải

Trong 2 ngày, từ 30/11 đến 1/12, tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã diễn ra Ngày hội nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng năm 2013. Nhân dịp này, 1.000 người dân đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí.

Khám chữa bệnh miễn phí cho bà con dân tộc thiểu số. Ảnh Hồ Cầu- TTXVN


Tại Ngày hội đã diễn nhiều hoạt động như: Giao lưu với cấp ủy, chính quyền, ngành y tế và thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải, giới thiệu hoạt động triển khai Dự án “Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”, chia sẻ về thực trạng y tế tại các địa phương vùng cao (Trạm Tấu, Mù Cang Chải), về nhu cầu nhân lực bác sỹ về công tác tại bệnh viện huyện.

Ngày hội nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng là một trong nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2013 – Xuân tình nguyện 2014” của Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng trong các tầng lớp hội viên, thanh niên; tăng cường phương pháp huấn luyện cán bộ theo hình thức trực quan...


Ngày hội tại Mù Cang Chải do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái, UBND Mù Cang Chải tổ chức.

Tuấn Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN