Huy động công binh tìm kiếm 5 người bị lũ cuốn

Đến 15 giờ ngày 20/9, việc tìm kiếm 5 người bị mất tích do lũ cuốn trôi tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang được các ngành chức năng triển khai tích cực. Tuy nhiên, việc tìm kiếm vẫn rất khó khăn, chưa phát hiện bất cứ dấu tích nào của các nạn nhân và chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi.

Đập tràn đã treo biển cảnh báo nhưng chiếc xe vẫn đi qua. Ảnh: vnexpress.net


Trước những khó khăn, phức tạp của việc tìm kiếm nạn nhân, chiều 20/9, tỉnh Nghệ An chính thức đề nghị UBND thị xã Thái Hòa, các huyện Tân Kỳ, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương thông báo cho các xã dọc sông Hiếu, sông Lam và huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn để phát hiện và tham gia tìm kiếm những người bị mất tích.

Sáng 20/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông vận tải cùng các ngành liên quan do ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành và địa phương liên quan bổ sung thêm thợ lặn chi viện, phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân; Bộ chỉ huy quân sự và Công an Nghệ An huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng UBND huyện Nghĩa Đàn tích cực tham gia tìm kiếm những người bị mất tích. Theo yêu cầu của tỉnh Nghệ An, Quân khu 4 cũng đã tổ chức đưa máy dò của lực lượng công binh tham gia tìm kiếm các nạn nhân.

Chiều 20/9, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An chính thức cho biết, chiếc xe ô tô bị lũ cuốn trôi có biển kiểm soát 37A-090.31, do ông Trương Văn Thái (sinh năm 1954, trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa) điều khiển, trên xe có 7 người. Lúc xảy ra lũ quét tại khu vực cầu tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn chỉ có 2 người là ông Trương Văn Thái và ông Trần Văn Ngọ thoát ra được, còn 5 người khác trên xe bị nước cuốn trôi cùng xe.


Nguyễn Văn Nhật



Vẫn chưa tìm thấy 5 người mất tích trong vụ trôi xe tại Nghĩa Đàn
Vẫn chưa tìm thấy 5 người mất tích trong vụ trôi xe tại Nghĩa Đàn

Liên quan đến vụ trôi xe xảy ra tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, đến sáng ngày hôm nay, 20/9 vẫn chưa tìm được xe và 5 người bị trôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN