Để đạt được mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, tỉnh đã và đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng giúp đỡ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo sửa chữa, xây mới nhà để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Bà Trần Thị Hợp (hơn 70 tuổi, ở xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân) là hộ đơn thân, sức khỏe yếu, sống trong ngôi nhà tạm đã xuống cấp từ nhiều năm nay, việc xây mới hay sửa chữa nhà đối với bà chỉ là mơ ước. Với gần 90 triệu đồng hỗ trợ từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh và nguồn xã hội hóa, dự kiến cuối tháng 4/2025, bà Hợp sẽ được sống trong căn nhà mới kiên cố, an toàn.
Bà Trần Thị Hợp cho biết, ngôi nhà được khởi công vào đầu tháng 3/2025 với diện tích gần 20m2, có công trình phụ khép kín. Bà rất phấn khởi và biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, giúp đỡ để bà có được ngôi nhà mới an toàn.
Ông Trần Trung Hà, Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng cho biết, cùng với kinh phí hỗ trợ từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Hà Nam, chính quyền địa phương đã huy động cán bộ công chức, các ngành đoàn thể, lực lượng công an, quân sự của xã, của thôn và nhân dân địa phương tham gia giúp đỡ ngày công để đảm bảo bà Hợp xây dựng nhà mới đảm bảo thời gian, chất lượng. Xã đang tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành xây mới, sửa chữa 9 nhà tạm, nhà dột nát còn lại trong năm 2025.
Tại huyện Lý Nhân có hàng chục hộ người có công, hộ nghèo, cận nghèo được trao nhà mới từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua rà soát, toàn huyện có 176 hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo đề nghị hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở; trong đó 102 hộ đề nghị hỗ trợ xây mới. Tính đến hết tháng 3/2025, huyện khởi công 80 nhà, trong đó có 11 nhà đã thực hiện xong.
Ông Nguyễn Đức Nhương, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân cho biết, để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước tháng 5/2025, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cộng đồng tích cực ủng hộ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với phương châm "Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít". UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn đôn đốc địa phương về tiến độ xây dựng, sửa chữa các nhà đã được phê duyệt; hướng dẫn thủ tục hồ sơ hỗ trợ kinh phí, nhất là đối với các hộ đã xây, sửa xong. Các bên liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng yêu cầu đề ra.
Để hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/11/2025, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Hà Nam tiếp tục huy động các nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, bảo đảm công khai minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát của tỉnh, các Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, không để trùng lặp đối tượng, không để bị lợi dụng, trục lợi.