Lực lượng vũ trang dọn dẹp bùn, rác thải tại khu vực đường Lê Lợi ven bờ sông Hương, thành phố Huế khi nước lũ rút. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự theo nhiệm vụ được phân công, chủ động tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.
Các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, cán bộ, nhân viên tham gia dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời tiếp tục theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của mưa lũ để kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, người đứng đầu các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung chỉ đạo, khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là hộ chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn, hộ khó khăn; hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân vùng bị thiệt hại.
Các địa phương phải bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, không được hỗ trợ y tế khi ốm đau. Ngay sau khi nước rút, cần khẩn trương huy động tất cả lực lượng và nhân dân tham gia dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm “nước rút đến đâu, dọn vệ sinh đến đó”; tổ chức tiêu độc, khử trùng, phòng, chống dịch bệnh, không để phát sinh dịch trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất – nhất là sản xuất nông nghiệp – nhằm sớm ổn định đời sống.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ưu tiên cao nhất việc bảo đảm các điều kiện an toàn cho học sinh trở lại trường học và công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân. Các đơn vị tập trung khôi phục các công trình hạ tầng bị hư hỏng, đặc biệt là công trình dân sinh thiết yếu như giao thông, thủy lợi để phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân.
Các cơ quan, đơn vị liên quan thống kê, tổng hợp thiệt hại, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để tổng hợp, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ theo thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chỉ đạo và triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Sau lũ thường xảy ra các tai nạn đuối nước và thương tích, vì vậy thành phố nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển trên sông, hồ, kênh, rạch... khi không bảo đảm an toàn, không có đầy đủ trang thiết bị cứu sinh theo quy định.
Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ hướng dẫn địa phương, cơ quan, ban, ngành thực hiện chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đột xuất đối với các hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai; thống kê, đề xuất hỗ trợ gạo cứu đói; hướng dẫn công tác tiêu độc, khử trùng, phòng, chống dịch bệnh; có phương án cung cấp đầy đủ thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý môi trường, trang thiết bị, phương tiện và dụng cụ cấp cứu.
Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế tập trung huy động lực lượng, nguồn lực thực hiện vệ sinh trường lớp, khắc phục các cơ sở giáo dục bị hư hại; bổ sung trang thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho học sinh, bảo đảm tất cả học sinh được trở lại trường học an toàn.
Đợt mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 25 - 28/10 tại thành phố Huế đã gây ngập lụt diện rộng ở 32/40 xã, phường; nhiều khu vực ngập sâu từ 1 - 2 m. Toàn thành phố có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 - 2 m; hầu hết các tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt.
Thành phố Huế đã ghi nhận 1 người chết, 1 người mất tích; hơn 201.000 hộ dân bị mất điện. Mưa lớn kéo dài cũng làm xảy ra 38 điểm sạt lở, trong đó có nhiều vị trí nguy hiểm tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực đồi núi.