Hơn 100 nạn nhân da cam được khám, chữa bệnh miễn phí

Ngày 10/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Tập đoàn Y học Phúc Lâm, Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel-Chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần 3G and More Việt Nam… phối hợp tổ chức chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho nạn nhân da cam.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 54 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2015), 68 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015).

Tham dự chương trình, hơn 100 nạn nhân da cam thế hệ thứ nhất và thứ 2 của huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội được khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và nhận những phần quà ý nghĩa.

Dịp này, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Phúc Lâm (thuộc Tập đoàn Y học Phúc Lâm) cũng cam kết sẽ trực tiếp tiếp nhận các bệnh nhân nặng được phát hiện trong đợt khám nhân đạo này lên điều trị tại Bệnh viên.

Tại chương trình, Trung tướng Hoàng Châu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam cho biết, hướng tới kỷ niệm ngày 10/8, bên cạnh việc khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho nạn nhân da cam, Trung ương Hội cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền ủng hộ nhằm sẻ chia với nạn nhân da cam.

Đặc biệt, lễ mít tinh diễu hành ủng hộ nạn nhân da cam sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2/8 dự kiến thu hút 10.000 người tham gia. Chương trình nhắn tin từ thiện ủng hộ nạn nhân da cam cũng sẽ được Hội Nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai từ tháng 8 đến đầu tháng 9. Trước đó, từ đầu năm đến nay, nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam,  các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nạn nhân số tiền lên tới trên 120 tỷ đồng…

Những năm qua, Tập đoàn Y học Phúc Lâm, Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel-Chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần 3G and More Việt Nam… là những đơn vị hảo tâm luôn đi đầu trong hoạt động quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách, nhất là nạn nhân da cam. Riêng Tập đoàn Y học Phúc Lâm đã khám, chữa miễn phí cho 1 triệu lượt đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam trong 15 năm hoạt động. Bệnh viên Đa khoa quốc tế Phúc Lâm mới thành lập được 4 năm cũng đã khám, mổ nhân đạo cho gần 1.000 lượt trẻ khuyết tật, con em gia đình chính sách tại hơn 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mỹ Bình
Khai mạc phiên tòa đòi công lý cho nạn nhân da cam Việt Nam
Khai mạc phiên tòa đòi công lý cho nạn nhân da cam Việt Nam

Bà Trần Tố Nga, một Việt kiều tại Pháp đã đứng đơn kiện các công ty hóa chất của Mỹ đã cung cấp chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, gây hậu quả nghiêm trọng cho hàng triệu người Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN